Gavi lập kỷ lục kép trong ngày Tây Ban Nha ‘hủy diệt’ tuyển Costa Rica

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pablo Gavi đã đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha sau trận đại thắng 7-0 trước Costa Rica tối qua.
Gavi lập kỷ lục kép trong ngày Tây Ban Nha ‘hủy diệt’ tuyển Costa Rica ảnh 1

Gavi ăn mừng bàn thắng trước Costa Rica

Giữa lúc bầu không khí World Cup 2022 hơi trầm lắng vì các trận hòa 0-0 liên tiếp, Tây Ban Nha đã tạo ra cơn mưa bàn thắng tại sân Al Thumama Stadium, Doha, Qatar.

Ở trận đấu này, HLV Luis Enrique xếp Pablo Gavi đá chính, biến tiền vệ của Barca trở thành kỷ lục gia mới của Tây Ban Nha. Theo thống kê của Opta, Gavi là cầu thủ trẻ nhất lịch sử khoác áo tuyển Tây Ban Nha ở một giải đấu lớn (bao gồm World Cup và EURO).

Tính đến hôm qua, Gavi mới 18 tuổi 110 ngày. Bước vào trận, tiền vệ này lập thêm một kỷ lục khác khi ghi bàn tuyệt đẹp ở phút 74. Sau nỗ lực đi bóng của Balde bên cánh trái, Morata thoát xuống đối mặt với thủ môn Costa Rica nhưng không thể dứt điểm. Tiền đạo này xoay xở và chuyền ra cho Gavi băng lên sút xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 5-0 cho Tây Ban Nha.

Với bàn thắng này, Gavi đương nhiên trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Tây Ban Nha ghi bàn ở một vòng chung kết lớn. Như vậy, Cậu bé vàng 2022 đã chinh phục 2 kỷ lục khủng của bóng đá Tây Ban Nha chỉ trong một trận đấu.

Trước đó, Gavi cũng sớm lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo và từng ghi bàn cho Tây Ban Nha, tính trên mọi đấu trường. Với phong độ đáng kinh ngạc thể hiện từ đầu mùa, Gavi hứa hẹn sẽ còn chinh phục nhiều kỷ lục khác trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.