FIFA gặp rắc rối tài chính với linh vật World Cup 2014

Một CĐC nhí bên cạnh linh vật World Cup là hình ảnh con vật có nguy cơ tuyệt chủng armadillo
Một CĐC nhí bên cạnh linh vật World Cup là hình ảnh con vật có nguy cơ tuyệt chủng armadillo
TPO - FIFA không thể đạt được thỏa thuận tài chính với một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã về viêc sử dụng loài vật có nguy cơ tuyệt chủng armadillo cho hình ảnh linh vật World Cup 2014.

“Không may, dù chúng tôi đã nỗ lực nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía khác”, Federico Addiechi, người phụ trách hợp tác và trách nhiệm xã hội của FIFA nói về sự từ chối nhận hỗ trợ của Hiệp hội Caatinga.

Addiechi cho biết FIFA nhận được “hàng trăm yêu cầu” của các tổ chức phi chính phủ như Caatinga và không thể đáp ứng tất cả. “Là một tổ chức mạnh và World Cup mang đến nhiều nguồn lực, trong đó có tài chính, nhưng những nguồn lực đó không phải vô hạn”, Addiechi nói.

Theo thông báo, FIFA thu về khoảng 5 tỷ doanh thu tại mỗi kỳ tổ chức World Cup, trong đó họ đút túi gần 1 tỷ USD sau khi trừ các chi phí liên quan. 

Trước đó, Hiệp hội Caatinga và cơ quan Bảo tồn thiên thiên có sụ trợ tại Mỹ (Nature Conservancy) đã đề nghị FIFA cần có sự hỗ trợ thiết thực trong việc bảo tồn loài vật armadillo mà FIFA sử dụng để làm hình ảnh linh vật World Cup 2014 với cái tên “'Fuleco”.

Giám đốc Hiệp hội Caatinga ông Rodrigo Castro đã từ chối nhận 135.000 USD mà FIFA đề nghị, bởi theo ông khoản tiền đó chỉ bằng 1/10 so với kinh phí bảo vệ armadillo trong 10 năm tới.

“Chúng tôi đưa ra nhiều đề xuất cụ thể cho FIFA, nhưng chúng tôi chỉ nhận được một phản ứng tích cực về trách nhiệm hỗ trợ bảo tồn và bảo vệ các loài vật”, ông Castro nói. Ông Castro gọi đề nghị của FIFA là “chẳng đáng là bao”.

“Chúng tôi biết armadillo là biểu tượng World Cup. Nó giúp quảng bá sự kiện ra toàn thế giới. Với tất cả những gì nó mang lại, họ cần phải quay lại quan tâm bảo vệ các loài vật. Nhưng đến giờ điều đó vẫn chưa xảy ra”, ông Castro nói thêm.

Armadillo đang là loài vật bị đe dọa tiệt chủng, sống chủ yếu tại vùng đông bắc Brazil.

MỚI - NÓNG