FIFA bắt đầu xử vụ bê bối Warner

FIFA bắt đầu xử vụ bê bối Warner
TPO - Ủy ban Điều hành FIFA sẽ bắt đầu nghe bản báo cáo vụ bê bối bán lậu vé tại World Cup 2006 của Phó Chủ tịch FIFA- ông Jack Warner, trong hai ngày họp tại Zurich tuần này.
FIFA bắt đầu xử vụ bê bối Warner ảnh 1
Phó Chủ tịch FIFA ông Jack Warner

Warner đã bị Ủy ban kỷ luật FIFA điều tra từ hồi tháng 9 đến nay, kể từ khi có thông tin tố cáo rằng ông đã bán vé lậu tại World Cup để thu lợi cá nhân.

Khi đó, tờ Nhật báo thư tín (Anh) khẳng định họ đã nhận được bản báo cáo của hãng kiểm toán danh tiếng “Ernst & Young” tiết lộ rằng: ông Warner bỏ túi ít nhất là 933.000 USD trong vụ tuồn vé World Cup bất hợp pháp ra thị trường chợ đen.

Tuy nhiên, trong bản thông báo mới nhất mà FIFA nhận được thì Warner chỉ có liên quan đến việc bán 180 vé World Cup 2006. Vấn đề này sẽ được Ủy ban kỷ luật làm rõ hơn trong thời gian tới.

Phát ngôn viên của FIFA, ông Andreas Herren, đã không nói gì hơn và chỉ cho biết rằng Ủy ban Điều hành sẽ có buổi làm việc với Ủy ban Kỷ luật về trường hợp của Phó Chủ tịch Warner.

Bên hành lang cuộc họp, trung tâm của vụ bê bối- ông Warner, cũng là Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF, khẳng định rằng ông đã không có bất kỳ hành động sai trái nào.

Trong cuộc họp gần nhất của Ủy ban Điều hành hồi tháng 9, FIFA đã đồng ý thành lập một Ủy ban độc lập để xem xét các hành động sai trái của những quan chức, các cầu thủ và các đại diện của cầu thủ.

Tuy nhiên, trường hợp của Warner không thuộc phạm vi xử lý của Ủy ban Độc lập mà là của Ủy ban Kỷ luật. Lý do được đưa ra là vì Ủy ban Độc lập chỉ xem xét đến các vụ việc sau khi Ủy ban này thành lập, trong khi vụ Warner diễn ra trước đó.

Trong buổi họp này, Ủy ban Điều hành FIFA cũng xác nhận lệnh cấm đối với hai quốc gia Kenya và Iran. Bên cạnh đó là nghe thông báo về sự chuẩn bị tổ chức World Cup 2010 của Nam Phi và kế hoạch chạy đua của các nước cho World Cup 2014.

Thanh Vinh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG