Sở Du lịch TP. Huế vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh từ người dân và du khách, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của ngành du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Ngày hội “Tinh hoa Võ Việt” lần đầu tổ chức tại Huế được kỳ vọng góp phần hồi sinh các di tích võ học nổi tiếng ở địa phương như Võ Thánh miếu, Xiển Võ từ, đồng thời đặt nền móng cho một ngày hội tinh hoa võ thuật Việt Nam thường niên, quy tụ nhiều đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đến với Cố đô.
Lễ hội đường phố là một trong những chương trình biểu diễn nghệ thuật cộng đồng không thể thiếu tại các kỳ Festival Huế gần đây, với nhiều sắc màu văn hóa đặc sắc của các quốc gia, vùng miền tụ hội về Cố đô Huế.
Lần đầu trong khuôn khổ một kỳ Festival Huế, Lễ hội ánh sáng với công nghệ hiện đại được tổ chức nhằm tôn vinh di sản kiến trúc Đại nội Huế, đặc biệt là Thái Bình Lâu và khu vực xung quanh, mang đến cho du khách, công chúng một hành trình khám phá ảo diệu và đầy chất thơ giữa Hoàng cung xưa.
Lần đầu tiên trong 11 kỳ Festival Huế, chương trình khai mạc lễ hội đã được tổ chức bên trong Hoàng cung - Đại nội Huế, thay vì thường diễn ra qua nhiều năm tại Quảng trường Ngọ môn và khu vực Kỳ đài.
Chương trình chính của Festival Huế 2024 diễn ra liên tục trong 6 ngày đêm. Đêm nhạc Trịnh có sự tham gia của các nghệ sĩ Cẩm Vân, Hà Trần, Quang Dũng... là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ festival.
Với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân”, lễ hội đền Huyền Trân (Huế) là một trong những lễ hội lớn đầu Xuân Quý Mão 2023, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, vừa là nơi để mọi người tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân đã có công với dân, với nước trong việc mở mang bờ cõi.
Tuần lễ trọng điểm Festival Huế 2022 - thuộc Festival Huế 4 mùa, bước vào những ngày cuối trước khi chia tay giã bạn bằng những buổi “đại tiệc” lễ hội đường phố mãn nhãn, hội tụ sắc màu văn hóa nhiều dân tộc anh em từ miền biển đến vùng cao, từ Tây Bắc qua Trung Bộ, ngược lên đại ngàn Tây Nguyên…
Người dân Huế đang sống trong những ngày hoan hỉ, an vui và đầy phấn chấn khi nhiều chương trình thuộc lễ Phật đản 2022 (Phật lịch 2566) được tái tổ chức sau hai năm “đóng băng” vì dịch bệnh COVID-19.
Thay vì dồn nén trong một quãng thời gian ngắn như những kỳ lễ hội trước đây, tỉnh TT-Huế đã quyết định thay đổi cách tổ chức Festival Huế, với quỹ thời gian rộng hơn, kéo dài qua suốt 4 mùa trong năm.
Vừa qua, tại Quảng trường Ngọ Môn, TP. Huế, Festival Huế 2018 đã chính thức khai mạc với nhiều màn biểu diễn mãn nhãn, thu hút hàng ngàn người. Đây là lần thứ 10 Festival Huế được tổ chức, với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế 1 điểm đến 5 di sản”.
Dù Festival Huế 2016 đã kết thúc ngót 4 tháng, nhưng những băn khoăn liên quan khâu tổ chức vẫn chưa lắng xuống. Những người tổ chức Festival Huế 2016 vừa bị chất vấn về xử sự bất nhất và thiếu tôn trọng đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ Huế.
Có lẽ những ngày qua bài thơ có tốc độ lan truyền chóng mặt chính là “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của một cô giáo chuyên văn ở Hà Tĩnh. Cho dù nội dung bài thơ này có nhiều điều rất nhiều người thấy có thể bàn, thậm chí đáng chỉ trích nhưng nhìn từ nhiều vụ việc thì quả là chúng ta đang được “mùa ngộ”.
Đây là sự kiện ấn tượng và đáng chú ý nhất tại Festival Huế lần 9 năm 2016. Khinh khí cầu Vietjet đại diện Việt Nam tham dự Ngày hội khinh khí cầu quốc tế 2016 cùng 8 quốc gia khác là Anh, Hà Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia và Philippines.
Chiều tối 30/4, cuộc thi nhảy hip hop đối kháng đã diễn ra tại TTVHTT tỉnh Thừa Thiên Huế thu hút hàng trăm bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên cuộc thi xuất hiện trong chương trình Festival Huế 2016.
Bức tượng Phật Di Lặc ngũ quỷ chạm từ sapphire nguyên khối, nặng 33 kg, trị giá 300.000 USD; tác phẩm bầu bí bằng đá aquamarine trị giá 250.000 USD... đang được trưng bày tại Festival Huế 2016.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá, Festival Huế đã trở thành một biểu tượng của hội nhập quốc tế về văn hóa của Việt Nam.