Khởi động Festival Huế 2014

Khởi động Festival Huế 2014
TP - Festival Huế lần thứ 8 sẽ diễn ra trong 9 ngày từ 12 đến 20/4/2014 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”- thông tin được lãnh đạo Thừa Thiên - Huế và Bộ VHTT&DL đưa ra trong buổi họp báo 12/12.

> Gặp người biến hình dinh Thống Nhất
> Oh là là tại sân Hàng Đẫy

Chương trình chính ngoài một số hoạt động làm nên bản sắc của Festival như: Đêm hoàng cung, Lễ hội áo dài, Đêm phương Đông…, còn có các chương trình nghệ thuật tôn vinh ca Huế, nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse (Pháp), “Âm sắc Việt”, “Chút thiên thu còn mãi”, xiếc “Làng tôi”…

Lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế vào các buổi chiều suốt thời gian Festival; Lễ hội cộng đồng bao gồm lễ hội “Hương xưa làng cổ”- Phước Tích, huyện Phong Điền, “Chợ quê ngày hội”- huyện Hương Thủy, “Sắc màu tuổi thơ”, “Sóng nước Tam Giang”- huyện Quảng Điền, “Thuận An biển gọi”- huyện Phú Vang, “Lăng Cô vịnh đẹp”- huyện Phú Lộc…

Hàng đêm ở sân khấu Đại Nội và cung An Định, quảng trường Ngọ Môn, quảng trường Quốc học và sân khấu cộng đồng trên địa bàn thành phố và các huyện, thị xã đều có biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế, chưa kể hơn 2 chục đoàn nghệ thuật trong nước và các nghệ sĩ độc lập. Đan xen là các hoạt động hưởng ứng: Liên hoan Múa quốc tế, Liên hoan ẩm thực 6 nước, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật thả diều Huế, đua thuyền, thư pháp…

Lãnh đạo thành phố cam kết bảo đảm an ninh trật tự suốt thời gian Festival, bởi hoạt động này được kỳ vọng là đem lại lượng khách du lịch ngày càng đông cho thành phố đang chờ phê duyệt là thành phố trực thuộc T.Ư.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.