FBI phá âm mưu khủng bố ở New York đêm giao thừa

FBI phá âm mưu khủng bố ở New York đêm giao thừa
TPO - Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành bắt giữ một phần tử ủng hộ lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với cáo buộc lên kế hoạch tấn công khủng bố một nhà hàng ở New York vào đêm giao thừa.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị FBI bắt giữ là Emanuel Lutchman (25 tuổi).

Emanuel Lutchman được cho là đã cải sang đạo Hồi và từng hỗ trợ tài chính cho IS, cũng như cam kết trung thành với lãnh đạo tối cao Abu al-Baghdadi của tổ chức khủng bố này.

Theo FBI, đối tượng này cũng thường xuyên liên lạc với các lãnh đạo IS tại Syria, và lên kế hoạch cho một vụ tấn công khủng bố tại New York vào đêm giao thừa.

"Năm mới sắp tới gần. Hãy hành động và tiêu diệt một vài kẻ thù địch," một đoạn tin nhắn từ thủ lĩnh IS gửi tới Emanuel.

Emanuel đã mua mặt nạ, bật lửa, dao, băng keo, chất nổ và găng tay cao su để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Đối tượng này cũng có ý định sử dụng một quả bom tự chế cho cuộc tấn công đêm giao thừa.

Theo nguồn tin nội gián của FBI, đêm 28/12, phần tử khủng bố này đã tiết lộ một phần kế hoạch khủng bố. Theo đó, Emanuel tính lẻn vào một hộp đêm hoặc một nhà hàng để bắt cóc và giết người hàng loạt.

Vào ngày 30/12, FBI đã tiến hành bắt giữ Emanuel Lutchman. Tại nhà đối tượng, FBI đã thu giữ nhiều tài liệu cho thấy đối tượng này "nhận trách nhiệm thực hiện một vụ tấn công đêm giao thừa".

Hiện FBI đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ việc.

Theo Theo Metro
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.