Iraq tấn công Ramadi, bắt giữ 'Bộ trưởng Tài chính' IS

Quân đội Iraq tuyên bố giải phóng thành phố Ramadi. Ảnh: AFP
Quân đội Iraq tuyên bố giải phóng thành phố Ramadi. Ảnh: AFP
TPO - Quân đội Iraq đã bắt giữ nhân vật được cho là “Bộ trưởng Tài chính’ của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) sau chiến dịch quân sự quy mô lớn giải phóng thành phố Ramadi của nước này.

Hãng RIA Novosti ngày 29/12 dẫn nguồn tin địa phương cho biết, “Bộ trưởng Tài chính” của IS đã lẩn trốn trong các khu dân cư ở Ramadi sau khi thành phố này thất thủ trước cuộc tổng tấn công của quân chính phủ Iraq.

Sau khi giải phóng thành phố Ramadi, trong nhóm IS bị quân đội Iraq bắt giữ có một phiến quân được cho là “Bộ trưởng Tài chính” của khủng bố IS.

“Người dân ở Ramadi đã thông báo cho lực lượng an ninh về nhân vật được cho là ‘Bộ trưởng Tài chính” IS, người đang lẩn trốn trong các khu dân cư trong thành phố và cố gắng chạy trốn khỏi Ramadi sau khi quân chính phủ Iraq giải phóng thành phố. Tên này sau đó đã bị bắt giữ”, RIA Novosti dẫn nguồn tin cho biết.

Hôm 22/12, quân đội Iraq phát động chiến dịch chống IS khắp tỉnh Anbar. Mục đích của cuộc tấn công này là nhằm giải phóng thành phố Ramadi bị nhóm khủng bố IS chiếm quyền kiểm soát hồi tháng 5/2015.

Ngày 28/12, quân đội Iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố Ramadi. Đây là thắng lợi to lớn đầu tiên của chính phủ Iraq trước tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan này.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.