IS khoe tiền vàng, dọa 'tung đòn vào kẻ hoài nghi'

Những đồng tiền vàng chảy ra từ máy đúc
Những đồng tiền vàng chảy ra từ máy đúc
TPO - Theo Mirror hôm 28/12, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung lên mạng Internet một video khoe tiền đúc bằng vàng ròng.

Trong đoạn video này, IS tuyên bố, tiền vàng của họ sẽ “là một đòn kinh tế lên những kẻ hoài nghi”.

Trước đó truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin từ một nhà hoạt động trở về từ vùng đất bị IS chiếm đóng tại Syria, cho biết tổ chức phiến quân này bắt đầu đúc tiền từ tháng 5/2015.

Trong đoạn video kể trên, quá trình đúc tiền vàng được ghi hành cận cảnh. Tuy nhiên, video không thể hiện những hình ảnh tiền vàng IS được dùng để trao đổi, mua bán hàng hóa.

IS khoe tiền vàng, dọa 'tung đòn vào kẻ hoài nghi' ảnh 1

Người đàn ông trong video giải thích tại sao IS lại quyết định cho ra đời đồng tiền riêng của mình.

Từ lâu, IS đã muốn sở hữu hệ thống tiền tệ riêng và đây là một phần trong kế hoạch khẳng định chủ quyền và mở rộng lãnh thổ của tổ chức này.

Nhiều nguồn tin trước đó cho biết, IS sẽ phát hành tiền xu làm từ vàng giống như thời kỳ Hồi giáo cổ đại. 

Một đồng dinar Hồi giáo nguyên thủy được làm bằng vàng và nặng khoảng 4,3g. Nó có hình tròn và một mặt được khắc với thông điệp Hồi giáo, mặt còn lại ghi năm đúc tiền và nhà vua.

Trong video kể trên, đại diện IS cũng giải thích tại sao tổ chức này quyết định cho ra đời đồng tiền riêng của mình. Anh nói: “Đây là đồng tiền của Hồi giáo và thông điệp của thánh Allah. Nhà tiên tri đã chấp thuận nó”.

Đại diện IS còn bình luận rằng sự ra đời của đồng vàng dinar sẽ “tôn vinh nền kinh tế của người Hồi giáo”.

Đoạn clip tiếp tục bằng cuộc phỏng vấn với 2 người chủ cửa hàng. Người thứ nhất nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đồng tiền vàng sẽ hủy hoại tiền tệ của những kẻ hoài nghi bởi tiền vàng được mọi người ưa thích hơn tiền giấy”. Người thứ hai cho biết: “Đây là một động thái tốt. Nó sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế của người Hồi giáo”.

Đồng tiền vàng IS có chữ viết tiếng Ả Rập trên 1 mặt, mặt còn lại là hình ảnh 7 cọng lúa mì.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.