Erick Thohir tuyên bố Indonesia đủ sức giành quyền đăng cai Thế vận hội

TPO - Trước lễ bế mạc Thế vận hội 2024, chủ tịch Erick Thohir của LĐBĐ Indonesia một lần nữa đóng vai trò “đại sứ thể thao”. Ông muốn đưa Olympic về với đất nước của mình và tham vọng đó được thể hiện bằng việc Thohir gặp trực tiếp chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Thomas Bach.
Erick Thohir tuyên bố Indonesia đủ sức giành quyền đăng cai Thế vận hội ảnh 1

Tại cuộc gặp này, ông Erick Thohir tự tin bày tỏ quyết tâm đăng cai Olympic 2036 của Indonesia (dự kiến tổ chức ở thành phố Nusantara). Cả hai đã thảo luận về khả năng này và ông Erick Thohir nhận được sự ủng hộ từ phía Thomas Bach.

“Chúng tôi đã chứng minh rằng Indonesia đủ khả năng tổ chức tốt nhiều sự kiện quốc tế như Đại hội thể thao châu Á 2018, World Cup bóng rổ 2023 và gần đây nhất là VCK U17 World Cup 2023”.

Trước khi gặp Bach, Erick Thohir cũng đã nói chuyện với chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Paris nhằm vận động hành lang cho cuộc đua đăng cai của đất nước mình.

Thực ra, quốc gia xứ vạn đảo đã nuôi tham vọng đăng cai từ Thế vận hội 2032. Nhưng khi đó, họ thất bại trong cuộc đua với Australia. Vì vậy, Indonesia đành chờ cơ hội ở kỳ Thế vận hội 4 năm sau.

Erick Thohir tuyên bố Indonesia đủ sức giành quyền đăng cai Thế vận hội ảnh 2

Ông Erick Thohir rất quyết tâm đưa Olympic về nước nhà

Nhưng để làm được điều này, họ sẽ phải cạnh tranh với Ấn Độ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Erick Thohir chia sẻ: “Indonesia từng muốn tổ chức Thế vận hội 2032. Tuy nhiên, IOC ưu tiên Brisbane, Australia làm chủ nhà cho Thế vận hội này. Chúng tôi sẽ đăng ký đăng cai Thế vận hội 2034”.

Nhưng theo nhiều nguồn tin bên lề, IOC đang ủng hộ Ai Cập vì họ muốn một quốc gia châu Phi tổ chức Thế vận hội, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Đó là lý do Mexico, Tây Ban Nha, Anh và Ba Lan đã hủy bỏ hồ sơ dự thầu vì biết mình không có hy vọng.

Nếu như Ai Cập chưa sẵn sàng thì Qatar cũng luôn đủ khả năng. Quốc gia này đã thể hiện năng lực đăng cai các giải lớn rất tốt với 2 kỳ Asian Cup và World Cup thành công. Bởi vậy, cạnh tranh với Ai Cập hay Qatar cũng là một nhiệm vụ nan giải với Indonesia.

MỚI - NÓNG
Quảng Nam đổi phương án, đặt tên xã, phường mới gắn với địa danh lịch sử, trầm tích văn hóa
Quảng Nam đổi phương án, đặt tên xã, phường mới gắn với địa danh lịch sử, trầm tích văn hóa
TPO - Sau khi lắng nghe ý kiến của nhân dân, tỉnh Quảng Nam đã họp, thông qua phương án đặt tên mới cho 88 xã, phường trên địa bàn tỉnh, thay thế phương án đã ban hành trước đó. Theo đó, các xã, phường mới sau sắp xếp sẽ có tên gọi gắn với địa danh lịch sử, trầm tích văn hóa có tính đại diện của mỗi vùng đất thay vì gọi tên huyện cũ cộng với số thứ tự 1, 2, 3