Em gái ông Kim Jong Un xuất hiện, đập tan tin đồn

Cô Kim Yo Jong đứng cùng hàng với anh trai và chị dâu trong một sự kiện đông người. (Ảnh: KCNA)
Cô Kim Yo Jong đứng cùng hàng với anh trai và chị dâu trong một sự kiện đông người. (Ảnh: KCNA)
TPO - Cô em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa tham dự một sự kiện công cộng lớn ở Bình Nhưỡng, đập tan tin đồn trên báo chí Hàn Quốc trước đó rằng cô đã bị anh trai yêu cầu ẩn mình sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Báo chí Triều Tiên hôm nay đăng ảnh cô Kim Yo Jong đang vỗ tay bên cạnh ông Kim Jong Un và phu nhân cùng những quan chức cấp cao Triều Tiên khác tại sân vận động 1/5, nơi hàng ngàn vận động viên, vũ công và khán giả cùng phối hợp thể hiện màn trình diễn mang tên “Miền đất của nhân dân”.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA nói rằng ông Kim Jong Un không hài lòng về màn biểu diễn hôm 3/6 và đã phê bình nghiêm khắc “tinh thần sáng tạo sai lầm và thái độ làm việc thiếu trách nhiệm”, và giao “những nhiệm vụ quan trọng” để họ thực hiện chính xác chính sách cách mạng trong văn học và nghệ thuật.

Báo chí Triều Tiên thường đưa các thông tin ông Kim phê bình cấp dưới vì không làm việc đúng yêu cầu. Những sự kiện trình diễn đông người thường diễn ra ở Triều Tiên, nhưng bị gián đoạn trong nhiều năm để tưởng nhớ sự ra đi của cha ông Kim Jong Un. Từ năm ngoái, các hoạt động như vậy đã được khôi phục.

Cô Kim Yo Jong là một quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Triều Tiên và được cho là người thân tín nhất của anh trai cô. Cô đã tháp tùng ông Kim đến hai cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, và cũng là người đi cùng đoàn Triều Tiên sang Hàn Quốc dự Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc vào năm ngoái. Truyền thông Triều Tiên từng đưa hình ảnh cô tham dự một cuộc họp của quốc hội Triều Tiên vào tháng 4 vừa qua.

Vài ngày trước, tờ báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin không nêu danh tính nói rằng ông Kim Jong Un đã yêu cầu cô Kim Yo Jong bớt xuất hiện công khai, sau khi cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận nào.

Tờ báo còn nói rằng ông Kim đã trừng phạt phái viên đặc biệt về hạt nhân, ông Kim Yong Chol. Nhưng báo chí Triều Tiên ngay sau đó đã đưa hình ảnh ông tham gia một sự kiện đông người và một buổi hòa nhạc vào cuối tuần qua.

Theo theo AP
MỚI - NÓNG