Đường sắt xói lở, tàu trật bánh, đứt toa ở Quảng Trị

Đoạn đường sắt bị xói lở tại Quảng Trị. Ảnh: CTV
Đoạn đường sắt bị xói lở tại Quảng Trị. Ảnh: CTV
TPO - Sáng nay 17/10, do ảnh hưởng của mưa lũ, tại Quảng Trị đã xảy ra sạt lở cống đường sắt nghiêm trọng. Trước khi xảy ra sạt lở, một tàu hàng đi qua đây rồi trật bánh, đứt toa. Đường sắt Bắc Nam hiện đang bị gián đoạn, các đoàn tàu được lệnh cắt ở Huế và Đông Hà (Quảng Trị) trong khi chờ xử lý sự cố. 
Đường sắt xói lở, tàu trật bánh, đứt toa ở Quảng Trị ảnh 1
Đường sắt xói lở, tàu trật bánh, đứt toa ở Quảng Trị ảnh 2
Sáng 17/10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có công điện về việc tổ chức lập tàu, chuyển tải hành khách sau khi tuyến đường sắt Bắc Nam bị sạt lở tại khu gian Diên Sanh - Quảng Trị.
Vào khoảng 5h30 sáng ngày 17/10, do ảnh hưởng của mưa bão số 8, tại cống đường sắt ở km 638+420 khu gian Quảng Trị - Diên Sanh thuộc địa phận xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng đã xảy ra sạt xói lở nghiêm trọng.
Đường sắt xói lở, tàu trật bánh, đứt toa ở Quảng Trị ảnh 3 Lực lượng chức năng xử lý sự cố. 
Trước đó, lúc 3h50 tàu tàu hàng mang số hiệu SBN1/996 chạy hướng Bắc Nam đi qua cống khoảng 1km, đến km 639+450 thì bị trật bánh. 
Sự cố khiến đoàn tàu bị trật bánh 4 xe mỗi xe một trục cách mép ray 10 cm bên trái theo hướng tàu chạy toa xe 231354 chở 39 tấn, 231494 chở 39 tấn, 231383 chở 47 tấn, 231347 chở 42 tấn. 
Vị trí toa trật là toa số 10, 11, 12,13 trong đoàn tàu theo hướng tàu chạy. Lúc 4h40 lái tàu báo tiếp có 2 toa xe cuối đoàn tàu bị đứt cách đoàn tàu 10 m không bị trật toa xe.  
Lúc 5h28 cùng ngày, trưởng ga Quảng Trị báo tại cống km 638 + 420 phía sau 2 toa xe bị đứt theo hướng tàu chạy 20 m bị trôi hết đất đá chỉ còn ray và tà vẹt treo lơ lửng, điều độ phong tỏa khu gian và lập tàu cứu viện. 
Đường sắt xói lở, tàu trật bánh, đứt toa ở Quảng Trị ảnh 4 Tàu hàng bị trật ra khỏi đường ray. 
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có công điện tổ chức việc lập tàu, vận chuyển hành khách. 
Theo đó, sẽ tổ chức vận chuyển hành khách bằng ô tô giữa Phò Trạch - Đông Hà. Cụ thể, vận chuyển hành khách tàu SE8 xuất phát Sài Gòn ngày 16/10 từ Phò Trạch đến Đông Hà. Chuyển hành khách của tàu SE3, SE1, xuất phát Hà Nội ngày 16/10 từ Đông Hà đến Phò Trạch. 
Tại ga Phò Trạch, sử dụng xe tàu SE8 xuất phát Sài Gòn để lập tàu SE1 từ Phò Trạch đến Sài Gòn chuyên chở hành khách tàu SE3 và SE1. 
Trong khi đó, tại ga Đông Hà, sử dụng tàu SE3 để lập tàu SE8 từ Đông Hà đến Hà Nội chuyên chở hành khách tàu SE8.
Sự cố rất may không xảy ra thiệt hại về người, tuyến đường sạt lở khoảng 10m.
Hiện lực lượng chức năng đang xử lý sự cố tàu hàng để sớm thông tuyến. 
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.