Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nhiều ngày mưa lạnh, Huế bừng nắng ấm áp vào mùng 7 Tết Nguyên đán tạo nên sức hút đối với rất nhiều người dân, du khách có sở thích đi dạo thư giãn, thăm thú cảnh quan đôi bờ sông Hương, check in, chụp ảnh lưu niệm trên những con đường hoa Xuân nhiều màu sắc.

Mặc dù những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 đã kết thúc, nhiều người đã trở lại với công việc, bắt đầu cuộc mưu sinh đầu năm, hay tập trung cho việc học hàn.; Tuy nhiên, không khí du Xuân tại Huế vẫn tưng bừng, rộn ràng từ các khu vực di tích Cố đô Huế cho đến những vùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp ven sông Hương.

Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 1

Đông du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại khu vực hoa viên và đài phun nước nghệ thuật ven sông Hương chiều mùng 7 Tết

Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 2
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 3

Tham quan cầu gỗ lim ven sông Hương chiều mùng 7 Tết

Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 4

Nhiều người chọn bơi thuyền, đạp vịt giữa sông Hương để giải trí, thư giãn

Trong chiều mùng 7 Tết (7/2/2022), tuyến đường hoa Xuân phục vụ khách đi dạo, tham quan phía bờ Nam sông Hương vẫn tấp nập du khách và người dân tìm đến ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm, dạo bộ thư giãn dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân.

Những cụm trang trí bắt mắt gắn với chủ đề Tết, tiểu cảnh ngộ nghĩnh, các khu hoa viên, phố hoa, cầu gỗ lim, khu dịch vụ bơi thuyền, cụm linh vật hổ, đài phun nước nghệ thuật kết hợp không gian hoa xuân là những nơi vẫn có sức hút mạnh mẽ đối với du khách, người dân, giới trẻ… dù những ngày nghỉ Tết đã kết thúc.

Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 5
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 6

Tấp nập người đi dạo ven sông Hương vào chiều mùng 7 Tết

Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 7
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 8
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 9
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 10

Trung tâm Công viên Cây xanh TP Huế cho biết, sẽ duy trì các tiểu cảnh, cụm trang trí, không gian hoa Xuân ven bờ sông Hương càng lâu càng tốt để phục vụ du khách, người dân trong những ngày Xuân sắp tới

Theo Trung tâm Công viên Cây xanh TP Huế, hệ thống đường hoa, tiểu cảnh trang trí và không gian hoa xuân dọc bờ sông Hương do đơn vị quản lý sẽ tiếp tục được duy trì càng lâu càng tốt sau thời gian nghỉ Tết để phục vụ người dân, du khách đến tham quan, du lịch, ngắm cảnh.

Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 11

Khách nước ngoài tham quan Huế dịp Tết

Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 12
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 13

Đại nội Huế tấp nập khách tham quan dịp Tết

Còn theo Sở Du lịch TT-Huế, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trên địa bàn tỉnh đã đón khoảng 63.232 lượt khách đến tham quan các điểm di tích, văn hóa, lịch sử, khu du lịch; lượng du khách tăng đến 269,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, có 822 lượt khách quốc tế là những người hiện sống, làm việc, lưu trú tại Việt Nam.

Hình ảnh người dân Huế, du khách nườm nượp tham quan, tản bộ ven sông Hương chiều mùng 7 Tết:

Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 14
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 15
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 16
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 17
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 18
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 19
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 20
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 21
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 22
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 23
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 24
Đường hoa ven sông Hương vẫn tấp nập khách du Xuân ảnh 25
MỚI - NÓNG