Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mùng một Tết Nguyên đán - ngày đầu mở cửa phục vụ tham quan miễn phí, hệ thống Di sản Huế đã thu hút rất đông du khách đến du Xuân, khám phá di tích xưa kể từ khi đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát.

Khu vực Đại nội, Kỳ đài Huế, cụm bảo vật Cửu vị Thần công, phố đi bộ 23/8 trước Hoàng thành, khu vườn Hoàng mai rực rỡ sắc hoa cạnh chân Kinh thành Huế… là những nơi có đông du khách đến tham quan, thăm thú, check in, chụp hình lưu niệm trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần.

Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 1

Đại nội Huế cùng các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế (khu Di sản Huế) mở cửa phục vụ miễn phí khách tham quan trong 3 ngày Tết

Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 2

Khu Di sản Huế bắt đầu thu hút đông du khách đến tham quan, du Xuân kể từ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, vào các ngày 1, 2 và 3/2/2022 (nhằm mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết Nhâm Dần), toàn bộ hệ thống Di sản Huế sẽ mở cửa phục vụ miễn phí khách tham quan.

Huế có ngày đầu năm Nhâm Dần đẹp trời, trời se lạnh nhưng không mưa, tạo thuận lợi cho việc tham quan, du lịch, hành hương, thăm viếng.

Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 3

Khách tham quan đã trở lại với số lượng lớn tại Đại nội Huế

Trong điều kiện thích ứng an toàn, vừa thu hút du khách và bảo đảm công tác phòng dịch COVID-19, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức các hoạt động mừng Xuân đáng chú ý tại khu Di sản Huế, như chương trình Đổi gác, múa Ngũ hổ chúc xuân và hiệu ứng ánh sáng tại Ngọ môn - Kỳ đài (Đại Nội Huế) vào tối 31/1.

Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 4

Phố đi bộ 23/8 trước Đại nội Huế tấp nập khách tham quan

Sáng 1/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), tại Ngọ môn - Đại nội Huế tiếp tục diễn ra các hoạt động mừng Tết Nguyên đán như đón và chúc mừng những vị khách đầu tiên đến xông đất hệ thống Di sản Văn hóa Huế, múa Ngũ hổ tại Ngọ môn và trình diễn các chương trình nghệ thuật tại sân điện Thái Hòa (Đại nội Huế).

Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 5

Những vị khách Tây hiếm hoi tham quan Di tích Huế ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022

Các ngày 2 và 3/2/2022 (ngày mùng 2 và 3 Tết Nguyên đán), tại Ngọ môn - Đại nội Huế tiếp tục diễn ra hoạt động múa Ngũ hổ, trình diễn nghệ thuật cung đình tại sân điện Thái Hòa.

Ngày 7/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần) là lễ Hạ nêu tại Triệu miếu - Thế miếu (Đại nội Huế).

Hình ảnh khu Di sản Huế thu hút đông du khách đến tham quan trong ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022:

Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 6
Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 7
Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 8
Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 9
Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 10
Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 11
Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 12
Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 13
Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 14
Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 15
Mở cửa miễn phí 3 ngày Tết, khu Di sản Huế hút khách tham quan ảnh 16
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.