Dùng xe hết đát chở học sinh

Xe gần hết niên hạn sử dụng đưa đón học sinh. Ảnh: Đ.M
Xe gần hết niên hạn sử dụng đưa đón học sinh. Ảnh: Đ.M
TP - Hiểm nguy rình rập với thế hệ trẻ là học sinh và công nhân tại Đồng Nai khi có không ít ô tô chở khách cũ nát, già nua sắp hết niên hạn sử dụng (20 năm) đang hằng ngày đưa đón họ từ nhà tới trường học, nhà máy.
Xe gần hết niên hạn sử dụng đưa đón học sinh. Ảnh: Đ.M
Xe gần hết niên hạn sử dụng đưa đón học sinh. Ảnh: Đ.M.

Mỗi buổi sáng, chiếc xe hiệu Asia đời 1993 loại 25 chỗ của chủ xe kiêm tài xế Tuấn cõng tới 50 học sinh đến trường tiểu học ở phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa), rồi đón công nhân tới Cty Changsin ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Trưa và chiều, chiếc xe già cõng thêm 4 lượt học sinh, công nhân đi và về. Ông Tuấn giải thích xe cũ lấy giá rẻ phù hợp với công nhân và học sinh và chưa có ai thắc mắc việc chở quá nhiều người.

Ở các trường học, nhiều xe 12 chỗ cũ kỹ không còn đất sống trên quốc lộ được đưa vào vận chuyển học sinh. Tệ hơn, xe có 12 ghế, nhưng chủ xe chế thành ghế băng nhỏ để chở được trên 30 em. Nhiều phụ huynh gửi con đi học không ngờ hằng ngày con mình đối mặt với rủi ro do xe cũ lại nhồi nhét như vậy.

Ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai, cho biết hàng năm ngành giáo dục có văn bản gửi các trường yêu cầu nhắc nhở phụ huynh học sinh đưa con em đến trường phải đảm bảo các quy định về an toàn giao thông. Một cán bộ thuộc Phòng CSGT (Công an Đồng Nai) thừa nhận có tình trạng xe cũ gần hết niên hạn sử dụng được đưa vào chở công nhân, học sinh và chở quá số người quy định.

Trong khi đó, trung tá Đinh Văn Đổ, Đội trưởng Đội xử lý Phòng CSGT Đồng Nai, cho biết chưa phát hiện trường hợp xe quá niên hạn sử dụng nào được đưa vào vận chuyển hành khách. Việc kiểm tra các xe chở quá số lượng khách hầu hết rơi vào các tuyến tỉnh lộ nên thuộc trách nhiệm của CSGT các huyện.

MỚI - NÓNG
Để trẻ em có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh
Để trẻ em có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh
TP - Hôm nay (28/9), 306 “nghị sĩ nhí” bước vào phiên khai mạc phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024. Để trẻ em có môi trường phát triển lành mạnh, an toàn hơn, các “nghị sĩ nhí” hiến kế, kiến nghị giải pháp góp phần chung tay giải quyết những vấn đề nóng về vấn nạn bạo lực học đường, thuốc lá và chất kích thích.
Nỗi đau người ở lại
Nỗi đau người ở lại
TP - Sau những thảm họa về lũ quét, sạt lở đất do bão Yagi gây ra vừa qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hơn 100 em nhỏ rơi vào hoàn cảnh mồ côi, cơ nhỡ. Không còn người thân, không nơi ở, không tài sản, tương lai của các em ra sao?