Dừng đón trả khách du lịch thăm Vịnh Hạ Long từ cảng Bãi Cháy

Bến Cảng Tuần Châu 1 đón trả khách du lịch quốc tế đi thăm Vịnh Hạ Long bằng du thuyền cao cấp 5 sao
Bến Cảng Tuần Châu 1 đón trả khách du lịch quốc tế đi thăm Vịnh Hạ Long bằng du thuyền cao cấp 5 sao
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định chấm dứt hoạt động các tàu du lịch đưa đón khách thăm quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long tại cảng tàu khách Bãi Cháy từ ngày 1/1/2016.

Hôm nay (18/12), UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định số 4036/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tùng ký, về việc chấm dứt hoạt động các tàu du lịch đưa đón khách thăm quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long tại cảng tàu khách Bãi Cháy từ ngày 1/1/2016.

Toàn bộ tàu thuyền du lịch đón trả khách thăm quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long được chuyển về cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Cảng Tuần Châu cũng đồng thời là cảng đón trả khách du lịch đi đảo Cát Bà, tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài theo tinh thần Quyết định 3465 ngày 25/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

Cảng quốc tế Tuần Châu có quy mô gồm 2 khu bến. Ngoài khu bế 1 đã khai thác ổn định hiệu quả từ nhiều năm nay, khu cảng quốc tế Tuần Châu 2 vừa đưa vào khai thác tháng 10/2015 có chiều dài neo đậu gần 7km, kèm theo là hệ thống nhà điều hành, nhà ga, khu nhà làm việc của các cơ quan chức năng Cảng vụ, Ban quản lý Vịnh Hạ Long, hệ thống hậu cần cung cấp nước ngọt, xăng dầu cho các tàu tổ hợp 44 văn phòng đại diện dành cho các hãng tàu… do Tập đoàn Tuần Châu đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Cảng Tuần Châu 2 có độ sâu tối thiểu 10m, tối đa 17m. Nơi hẹp nhất là 300m, nơi rộng nhất 800m, đủ điều kiện tiếp nhận 2.000 tàu neo đậu an toàn, thuận tiện, đón trả khách với công suất 5 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Bao quanh cảng là hệ thống giao thông thuận lợi, bãi đỗ xe , khu vực tiếp nhận và xử lý rác thải trên mặt nước và chất thải từ các tàu, đảm bảo yêu cầu khai thác du lịch bền Vịnh Hạ Long, đáp ứng nhu cầu vươn lên hội nhập quốc tế của du lịch Quảng Ninh và du lịch Việt Nam.

Dừng đón trả khách du lịch thăm Vịnh Hạ Long từ cảng Bãi Cháy ảnh 1

Bến cảng quốc tế Tuần Châu 2 đủ sức đón 2000 tàu du lịch hiện đại về neo đậu an toàn, thuận tiện.

Cũng theo quyết định của tỉnh Quảng Ninh, cảng tàu khách du lịch Hòn Gai phục vụ khách du lịch từ tàu biển tiếp tục hành trình du lịch thăm quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long bằng tàu du lịch, tỉnh đầu tư xây dựng cảng khách du lịch Cọc 3 thay thế bến thủy nội địa Hòn Gai…

Sự điều chỉnh mới của tỉnh Quảng Ninh ghi nhận rõ quyết tâm phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững, và có trọng điểm, nhằm tạo them nhiều sản phẩm du lịch có đẳng cấp cho Quảng Ninh, khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, di sản Bái Tử Long./.

MỚI - NÓNG