Đức nêu điều kiện dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ là bước đầu tiên, nhưng chưa đủ, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói.
Đức nêu điều kiện dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Ảnh: DW

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild ngày 1/5, Ngoại trưởng Đức Baerbock cho biết các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga sẽ không được dỡ bỏ trừ khi Mátxcơva rút quân khỏi nước láng giềng.

Theo bà Baerbock, "một lệnh ngừng bắn sẽ chỉ là bước đầu tiên" để Berlin cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

"Rõ ràng là các lệnh trừng phạt chỉ có thể được dỡ bỏ nếu Nga rút quân", bà Baerbock nói, và cho biết thêm rằng "hòa bình theo các tiêu chí của Nga sẽ không mang lại an ninh cho Ukraine hoặc châu Âu". "Nếu tệ hơn, nó sẽ trở thành con đường dẫn đến cuộc chiến tiếp theo - thậm chí gần biên giới của chúng ta hơn".

Ngoại trưởng Đức nhận định "sẽ không còn cách nào để mọi thứ quay lại trước thời điểm ngày 24/2", khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bà nhấn mạnh cộng đồng quốc tế có trách nhiệm phải đảm bảo rằng Ukraine đủ mạnh để đưa ra quyết định của riêng mình.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Liên minh châu Âu đã thông qua 5 gói trừng phạt nhằm vào Mátxcơva và hiện đang xem xét gói thứ sáu. Các lệnh hạn chế, áp dụng lên các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Nga, bị Mátxcơva coi là “bất hợp pháp” và “không chính đáng”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.