THẾ GIỚI 24H: Có tới 10 nước EU đang âm thầm mua khí đốt Nga bằng đồng ruble

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã công khai tuyên bố rằng họ sẽ không mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu, thì có 10 quốc gia EU về mặt kỹ thuật đang âm thầm thực hiện theo kế hoạch của ông Putin.

Thông tin trên do Chánh văn phòng của Thủ tướng Hungary Viktor Orban là ông Gergely Gulyas đưa ra ngày 1/5. Theo ông Gulyas, các nhà lãnh đạo của các quốc gia đó không thừa nhận điều này để được coi là “là một người châu Âu tốt”. Ông Gulyas cho biết Hungary đã mở một tài khoản sử dụng đồng euro với ngân hàng Gazprombank của Nga. Ngân hàng này sau đó sẽ chuyển các khoản thanh toán thành đồng ruble rồi chuyển chúng cho các nhà cung cấp ở Nga. Có chín quốc gia khác sử dụng phương thức thanh toán tương tự.


Ngày 1/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo công tác sơ tán đang diễn ra tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol của nước này. Ông Zelensky nêu rõ: "Nhóm đầu tiên gồm khoảng 100 người vừa lên đường tới khu vực được (Ukraine) kiểm soát." Theo ông Zelensky, những người này theo kế hoạch sẽ tới thành phố Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine vào ngày 2/5. Zaporizhzhia nằm cách Mariupol 220km về phía Tây Bắc.


Nga cáo buộc phương Tây chiếm giữ hơn 300 tỷ USD. Nga cho biết, hơn 300 tỷ USD, phần lớn trong số đó là tiền thanh toán cho dầu và khí đốt đã bị phương Tây chiếm giữ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga buộc phải nhận các khoản thanh toán khí đốt thông qua các ngân hàng của phương Tây. Hiện các khoản tiền này đang bị phía phương Tây đóng băng và có thể lấy đi bất cứ lúc nào.


Nga không kích kho vũ khí Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngày 1/5, Nga tấn công kho vũ khí mà Mỹ và châu Âu cung cấp cho Ukraine đồng thời phá hủy một đường băng tại một sân bay quân sự gần thành phố Odessa của Ukraine. Theo Bộ quốc phòng Nga, quân đội nước này đã sử dụng tên lửa Onyx có độ chính xác cao để tấn công sân bay. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga đã phóng tên lửa từ Crimea để tấn công sân bay này.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 284.000 ca mắc COVID-19 và 834 ca tử vong, giảm so với những ngày trước đó. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 513 triệu ca, trong đó trên 6,26 triệu ca tử vong.


Trung Quốc thử nghiệm vắc xin đặc hiệu chống biến thể Omicron. Ngày 30/4, công ty công nghệ sinh học Suzhou Abogen Biosciences của Trung Quốc thông báo loại vắc xin ngừa COVID-19 tiềm năng do công ty này và đối tác là Walvax Biotechnology bào chế dựa trên công nghệ mRNA đã được chấp thuận thử nghiệm lâm sàng ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).


Đặc phái viên Trung Quốc tới Hàn Quốc thảo luận vấn đề Triều Tiên. Ngày 1/5, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Bán đảo Triều Tiên - ông Lưu Hiểu Minh đã tới Seoul để tiến hành hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Noh Kyu-duk, giữa lúc căng thẳng kéo dài do các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.


NATO tổ chức tập trận ở châu Âu. “Hai cuộc tập trận với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ tới từ các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu. Những cuộc diễn tập này thường được tiến hành với mục đích nâng cao an ninh sườn phía đông của khối, nhưng năm nay được tổ chức trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine nổ ra”, hãng tin AP dẫn thông cáo của giới quân sự Ba Lan đưa ra hôm nay (1/5).


Chủ tịch Hạ viện Mỹ bất ngờ tới thăm Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng một số quan chức cấp cao đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố Kiev. “Tôi đang gặp gỡ bà Pelosi ở Kiev. Mỹ là nước đi đầu ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Xin cảm ơn vì đã giúp đỡ đất nước chúng tôi bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ”, ông Zelensky viết trên Twitter hôm nay (1/5).

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.