NH90 còn được biết tới với biệt danh Sea Lion (Sư tử biển). Thương vụ kể trên có giá trị vào khoảng 1,4 tỷ euro (1,55 tỷ USD).
Giám đốc điều hành của Airbus Helicopters, ông Wolfgang Schoder nhận định, thương vụ sẽ giúp Bộ Quốc phòng Đức hoàn thành các mục tiêu "cải tổ cấu trúc và hoạch định an ninh”.
“Với 18 chiếc NH90 Sea Lion, lực lượng phòng vệ Đức sẽ sở hữu loại trực thăng từng chứng tỏ khả năng hoạt động tại 5 quốc gia NATO qua nhiều nhiệm vụ đa quốc gia”.
Theo kế hoạch, quá trình chuyển giao Sea Lion sẽ bắt đầu từ năm 2018 khi Hải quân Đức cho “nghỉ hưu” phi đội trực thăng Sea King 41s Westland.
Trực thăng NH90 có chiều dài 19,56m, ngang 4,6m, cao 5,3m và trọng lượng tối đa 10.600kg.
Với 2 động cơ Rolls-Royce Turbomeca RTM322-01/9, vận tốc bay trung bình của NH90 khoảng 260km/giờ, tối đa hơn 300km/giờ.
Trực thăng mang được tối đa 700 kg vũ khí bao gồm: Bom chìm, ngư lôi chống tàu ngầm Mk46, Murena,A244; tên lửa chống tàu AM-39 Exoset (Pháp).
Các biến thể NH90 TTH - vận tải chiến thuật, thả lính nhảy dù và NH90 NFH – chống ngầm, do thám và cứu hộ. NH 90 có thể được sử dụng trên các tàu khu trục nhỏ hoặc tàu sân bay.