Du thuyền hồ Tây không được kinh doanh vũ trường

TP - Theo công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, căn cứ hồ sơ lưu trữ, hiện có thông tin cụ thể về 5 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên hồ Tây, song cơ quan đăng ký kinh doanh đều không ghi nhận nội dung kinh doanh dịch vụ quán bar, vũ trường. 
Du thuyền hồ Tây không được kinh doanh vũ trường ảnh 1

Một đêm sôi động bên trong du thuyền Taboo. Ảnh: T.N chụp tối 14/10

Ngày 6/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã gửi công văn trả lời Báo Tiền Phong về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có du thuyền trên hồ Tây. Theo công văn, căn cứ hồ sơ lưu trữ, hiện có, thông tin cụ thể về 5 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên hồ Tây, song cơ quan đăng ký kinh doanh đều không ghi nhận nội dung kinh doanh dịch vụ quán bar, vũ trường. 

Trong công văn này không nêu tình trạng hoạt động của du thuyền Taboo, thuộc Công ty TNHH xúc tiến thương mại và dịch vụ Tây Hồ. Như Tiền Phong từng phản ánh, du thuyền Taboo bên ngoài được bọc bạt rất kín, tuy nhiên bên trong lại biến thành một quán bar. 

Trước đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Nội kiểm tra, phát hiện giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với 5 du thuyền nhà hàng trên đều hết hạn từ trước ngày 25/10/2010. 

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội cũng cho biết: “Nếu có hoạt động quán bar, vũ trường trên đó, chắc chắn là không phép”. 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".