Phó Chủ tịch kiêm TTK Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang:

Đủ sức cho đấu trường cao hơn

Đủ sức cho đấu trường cao hơn
TP - Ông Hoàng Vĩnh Giang khẳng định, việc tổ chức thành công SEA Games 25 cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của thể thao Lào, trong lúc Đoàn Thể thao Việt Nam cũng thể hiện sự vững mạnh khi liên tục lập mưa vàng trong ba ngày cuối để so kè ngôi đầu với Thái Lan.
Đủ sức cho đấu trường cao hơn ảnh 1
Đội tuyển Wushu Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 25 - Ảnh: Tường Vũ


Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đứng trong tốp 3 song đã có lúc chúng ta có cơ hội đứng thứ nhất toàn đoàn, xếp trên Thái Lan. Ông có tiếc khi không nắm được cơ hội đó?

Chúng ta đã vượt hơn 10 HCV so với chỉ tiêu giành từ 65 đến 70 HCV ở kỳ đại hội này. Đó là thành công lớn của Đoàn Thể thao Việt Nam. Ngay từ đầu, mục tiêu của chúng ta không phải là cạnh tranh ngôi đầu nên chúng tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối.

Đủ sức cho đấu trường cao hơn ảnh 2
Niềm vui chiến thắng...- Ảnh: Tường Vũ

Mặt khác, Thái Lan nhất toàn đoàn nhưng cũng không vượt hơn chúng ta bao nhiêu, điều đó cho thấy thành tích của họ cũng không được tốt lắm đâu, nhất là khi đội tuyển U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng sau tám lần vô địch liên tiếp.

Chúng ta cũng mất một số huy chương vốn được kỳ vọng rất nhiều. Nhưng cũng phải nói rằng bên cạnh vấn đề chuyên môn còn có một số lý do khác nữa. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta đã vượt mức chỉ tiêu huy chương đã đề ra.

Bên cạnh thành công chung, Đoàn Thể thao Việt Nam có gặp thất bại hay tiếc nuối nào ở kỳ SEA Games này?

Phải nói rằng việc đội tuyển U23 không giành được huy chương vàng là điều hết sức đáng tiếc, khi mà chúng ta có cơ hội rất lớn để vô địch. Cũng may là bóng đá nữ đã làm vơi đi phần nào nỗi buồn đó với tấm huy chương vàng mà chị em giành lại được sau một kỳ đại hội thuộc về Thái Lan.

Đủ sức cho đấu trường cao hơn ảnh 3
và nỗi buồn khó quên - Ảnh: Tường Vũ

Ngoài ra, có hai vấn đề chúng ta cần phải rút kinh nghiệm ở đại hội này là sự không thành công của các môn vốn là thế mạnh của Việt Nam, như Wushu ở cả hai nội dung Taolu và Sanshou, và thất bại của cây vợt hàng đầu thế giới Nguyễn Tiến Minh.

Trường hợp của Tiến Minh là rất đáng suy ngẫm bởi đây là nội dung thi đấu Olympic, và Thái Lan cho thấy họ đang có chiến lược đầu tư đúng đắn với dàn VĐV trẻ mới 14-15 tuổi nhưng đã thi đấu rất nổi bật.

Nhưng ông vẫn tin vào cơ hội của Thể thao Việt Nam trong tương lai?

Có chứ! Mục tiêu của chúng ta trong tương lai không chỉ là SEA Games mà còn là ở các đấu trường cao hơn, khốc liệt hơn như ASIAD và Olympic.

Đủ sức cho đấu trường cao hơn ảnh 4

VĐV Vũ Thị Hương (HCV điền kinh) và huấn luyện viên

Nếu lấy Olympic làm thước đo đánh giá, chúng ta có hy vọng ở một số môn cơ bản như điền kinh, bơi lội hay kể cả boxing nữ. Nếu có chiến lược đầu tư đúng đắn, dài hơi, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới sự vươn lên của Thể thao Việt Nam trong tương lai.

Trở lại với SEA Games, ông đánh giá thế nào về công tác tổ chức của nước chủ nhà?

Các bạn Lào đã làm rất tốt khâu tổ chức, chuẩn bị và điều hành để đưa giải đi tới thành công tốt đẹp. Đó thực sự là nỗ lực đáng ghi nhận, trong điều kiện đây là lần đầu tiên bạn đứng ra đăng cai một kỳ đại hội thể thao của khu vực.

Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh là, SEA Games 25 thắm đượm tình đoàn kết, hữu nghị và keo sơn giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt -Lào. Thông qua SEA Games, mối quan hệ hợp tác, tương trợ giữa hai nước càng thắt chặt hơn.

Công ty AVG thưởng thêm 100.000 USD cho đội tuyển bóng đá nữ

Với việc giành huy chương vàng tại SEA Games lần này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) thưởng 2 tỷ đồng. Công ty AVG vừa quyết định thưởng tiếp 100.000 USD cho đội tuyển bóng đá nữ. 

MỚI - NÓNG