Du lịch Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu bội thu trong dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 22 - 26/1 (từ mùng 1 - 5 Tết), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có gần 670.000 lượt khách tham quan du lịch, tăng 59% so với cùng kỳ và mang về doanh thu hơn 538 tỷ đồng. Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận đón khoảng 140.000 lượt khách, tăng 64,7% so cùng kỳ năm ngoái, doanh thu ước đạt 310 tỷ đồng.

Tăng 60%

Ngày 27/1, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong dịp Tết Quý Mão 2023 (từ mùng 1 đến hết mùng 5 Tết), tổng lượt khách tham quan du lịch trên địa bàn đạt gần 670.000 lượt, tăng 59% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách lưu trú đạt gần 157.000 lượt, khách quốc tế đạt 10.688 lượt. Doanh thu du lịch dịch vụ đạt hơn 538 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Tỷ lệ đặt phòng tại TP Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ… đạt 85 - 90%.

Du lịch Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu bội thu trong dịp Tết ảnh 1

Trong 5 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, có gần 300.000 lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, tắm biển tại Vũng Tàu.

Trong khi đó, Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết, có gần 300.000 lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, tắm biển tại Vũng Tàu.

Lực lượng cấp cứu thủy nạn đã kịp thời cứu vớt, đưa vào bờ an toàn 6 trường hợp bị sóng đánh xa bờ; tiếp nhận, chăm sóc và giao trả 22 trẻ lạc về cho gia đình. Lực lượng chức năng cũng lập biên bản vi phạm hành chính 15 trường hợp buôn bán hàng rong; 1 trường hợp vi phạm an toàn giao thông; tạm giữ 4 giấy tờ cá nhân, 11 xe đạp, 1 xe máy.

Đáng chú ý, trong dịp Tết, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đón tàu MEIN SCHIFF 5 (quốc tịch Malta) trên hành trình du ngoạn Đông Nam Á, đã cập cảng SP-PSA ở thị xã Phú Mỹ. Ngay khi tàu cập cảng, những vị khách đầu tiên rời tàu đã được bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch tặng hoa, lì xì và chúc du khách có nhiều trải nghiệm đẹp trong chuyến tham quan, du lịch tại Việt Nam.

Tàu MEIN SCHIFF 5 chuyên khai thác tour du lịch Đông Nam Á theo hải trình Singapore - Malaysia - Việt Nam - Thái Lan. Từ cuối tháng 12/2022 đến nay, tàu MEIN SCHIFF 5 đã 4 lần đến Việt Nam và dừng chân tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Lần trở lại này, tàu MEIN SCHIFF 5 chở 2.370 du khách, trong đó 95% là người Đức. Có khoảng 1.800 khách tham gia tour trong ngày tham quan TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Mỹ Tho và 570 khách du lịch tự túc.

Du lịch Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu bội thu trong dịp Tết ảnh 2

Sau kỳ nghỉ Tết, du khách sẽ tiếp tục đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu du xuân, kết hợp hành hương các điểm tâm linh, cầu bình an năm mới đến hết tháng Giêng.

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đạt được kết quả trên là nhờ khâu dự báo và công tác chuẩn bị đón tiếp khách được các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp du lịch thực hiện tốt. Dự báo sau kỳ nghỉ Tết, du khách sẽ tiếp tục về Bà Rịa - Vũng Tàu du xuân, kết hợp hành hương các điểm tâm linh, cầu bình an năm mới đến hết tháng Giêng.

Sở Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban quản lý khu du lịch các địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tiếp tục cập nhật tình hình hoạt động du lịch, chú ý ứng trực cấp cứu thủy nạn giữ an toàn cho du khách tắm biển, giữ giá dịch vụ ổn định, tuyệt đối không nâng giá, ép giá, tranh giành, chèo kéo khách du lịch.

Đa dạng hoạt động

Tại Bình Thuận, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, trong dịp Tết Quý Mão, hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra sôi động, lượng khách đến tỉnh tăng cao.

Cụ thể, tỉnh Bình Thuận đón khoảng 140.000 lượt khách, tăng 64,7% so cùng kỳ năm ngoái, doanh thu ước đạt 310 tỷ đồng.

Tại các khu vực trọng điểm, như Hàm Tiến - Mũi Né, Tiến Thành (TP Phan Thiết), huyện Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi... lượng khách tập trung rất đông. Hầu hết các khách sạn, resort lớn, khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, công suất phòng đạt 100% vào các ngày từ mùng 2 đến mùng 4 Tết.

Du lịch Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu bội thu trong dịp Tết ảnh 3

Du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng biển, các khu di tích, điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh được nhiều du khách lựa chọn khi đến Bình Thuận.

Ngoài ra, du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng biển, các khu di tích, điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh như núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam), chùa Cổ Thạch (huyện Tuy Phong), Dinh Thầy Thím (thị xã La Gi)… cũng thu hút rất đông du khách tham quan trong những ngày Tết.

Năm 2023, tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu thu hút 6,5 triệu lượt khách với tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 15.900 tỷ đồng. Với việc đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, tỉnh đang tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế xây dựng những sản phẩm du lịch hấp dẫn, mới lạ, phù hợp với thị hiếu của du khách, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.