Đón đoàn khách du lịch đầu tiên tới Đà Nẵng, Đắk Lắk trong năm mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (22/1, tức mùng 1 Tết Nguyên đán), Sở Du lịch TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan tổ chức chào đón những hành khách quốc tế xông đất thành phố. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cũng tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đến tỉnh này đầu năm. 

Chuyến bay quốc tế đầu tiên trong Tết - VZ964 chở khoảng 100 hành khách từ Bangkok (Thái Lan) đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng

Đoàn du khách được đón chào nồng nhiệt và tham gia chương trình “hái lộc đầu xuân” với quà tặng là các voucher của các điểm tham quan, nhà hàng, quà tặng đặc sản...

Đón đoàn khách du lịch đầu tiên tới Đà Nẵng, Đắk Lắk trong năm mới ảnh 1

Đoàn du khách từ Thái Lan tới xông đất Đà Nẵng Tết Quý Mão.

Trong dịp Tết Nguyên đán này (20-26/1) Đà Nẵng đón 768 chuyến với hơn 98.000 lượt khách, trong đó có 324 chuyến bay quốc tế, với khoảng 42.000 lượt khách, tần suất trung bình 46 chuyến/ngày. Cao nhất vào ngày 20/1 (29 Tết) và ngày 22/1 (mùng 1 tết) với 48 chuyến bay.

Để phục vụ người dân và du khách, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động như không gian "Đà Nẵng Tết xưa và nay" tại khu vực Công viên APEC, các đường hoa xuân, vũ hội đường phố, hội chợ Tết, hô hát Bài Chòi...

Đón đoàn khách du lịch đầu tiên tới Đà Nẵng, Đắk Lắk trong năm mới ảnh 2

Du khách nước ngoài dạo chơi ở đường hoa xuân Đà Nẵng.

Hiện tại, có 15 chặng bay đến Đà Nẵng bao gồm: Incheon, Daegu, Muan, Busan (Hàn Quốc), Bangkok (Suvarnabhumi và Donmuang), Chiangmai (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Siêm Riệp (Campuchia), New Delhi và Mumbai, Amehdabad (Ấn Độ), Đài Bắc và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Hongkong.

Cũng trong sáng nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Vietnam Airlines, Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đến tỉnh này đầu năm tại sân bay Buôn Ma Thuột.

Đây là hoạt động thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách của tỉnh Đắk Lắk đến bạn bè du khách gần xa với thông điệp “Đắk Lắk - Điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên”; đánh dấu khởi đầu cho những nét đột phá mới của ngành du lịch Đắk Lắk trong năm 2023.

Đón đoàn khách du lịch đầu tiên tới Đà Nẵng, Đắk Lắk trong năm mới ảnh 3
Du khách được tặng vòng tay thổ cẩm của người đồng bào Êđê

Những vị khách này đến từ Hà Nội. Du khách rất bất ngờ với sự đón tiếp của ngành du lịch Đắk Lắk. Họ hào hứng theo dõi các tiết mục văn nghệ cồng chiêng, múa do các nghệ nhân người đồng bào Ê-đê biểu diễn. Ba vị khách may mắn nhất trên chuyến bay tới Đắk Lắk được lựa chọn ngẫu nhiên để trao tặng thêm những phần quà đặc biệt nhất. Đó là vé máy bay nội địa hạng phổ thông của Vietnam Airlines…

Đón đoàn khách du lịch đầu tiên tới Đà Nẵng, Đắk Lắk trong năm mới ảnh 4

Đoàn nghệ nhân người đồng bào Êđê biểu diễn các tiết mục múa, cồng chiêng

Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk - cho biết, năm 2022 là năm thành công của du lịch Đắk Lắk khi đón khoảng 995.000 lượt khách quốc tế và nội địa. Ngành du lịch Đắk Lắk kỳ vọng mang đến cho du khách đã "xông đất" Đắk Lắk trong thời khắc đầu năm mới bằng tình cảm, sự đón tiếp thú vị và ấn tượng khi lựa chọn địa phương làm điểm đến trong hành trình khám phá và trải nghiệm.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.