Dù bị loại, tuyển Nga vẫn được Tổng thống Putin khen ngợi

Dù bị loại, tuyển Nga vẫn được Tổng thống Putin khen ngợi
TPO - Bất chấp việc ĐT Nga để thua Croatia ở vòng tứ kết World Cup 2018, Tổng thống Nga - Vladimir Putin vẫn gọi điện chúc mừng HLV Stanislav Cherchesov cùng các học trò.
Ở cuộc đọ sức tại vòng tứ kết World Cup 2018, ĐT Nga đã thi đấu kiên cường và cầm hòa Croatia với tỷ số 2-2 sau 120 phút thi đấu. Tuy nhiên, trên loạt đá luân lưu, đội chủ nhà phải nhận thất bại 3-4 và đành nói lời chia tay với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 21.  

Sau khi trận đấu kết thúc, Thủ tướng Nga - Dmitry Medvedev đã vào phòng thay đồ sân Fisht Olympic để thăm hỏi Ban huấn luyện và các tuyển thủ Nga. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin gọi điện cho HLV Cherchesov để chúc mừng.
Dù bị loại, tuyển Nga vẫn được Tổng thống Putin khen ngợi ảnh 1 Tuy bị loại nhưng ĐT Nga vẫn được Tổng thống Putin chúc mừng. Ảnh: Getty.
HLV Cherchesov chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Thủ tướng Dmitry Medvedev đang ở trong phòng thay đồ của ĐT Nga. Tổng thống Putin vừa gọi điện cho tôi. Ông ấy chúc mừng thầy trò chúng tôi vì đã có trận đấu rất tốt. Tổng thống Putin nói rằng, những gì chúng tôi thể hiện trên sân rất tuyệt vời. Tôi chia sẻ với Tổng thống rằng chúng tôi đang cảm thấy thất vọng. Thế nhưng, ông ấy đã khuyên chúng tôi nên quên đi nỗi buồn để chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo”. Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, ĐT Nga không được đánh giá cao. Thậm chí, có nhiều chuyên gia còn dự đoán về khả năng đội bóng xứ sở bạch dương không thể vượt qua vòng bảng. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Chercheshov vẫn gây ấn tượng khi lọt vào tới vòng tứ kết. Trong đó phải kể tới chiến thắng trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8. Vào ngày 1/8 tới, hợp đồng giữa HLV Cherchesov với LĐBĐ Nga (RFS) sẽ đáo hạn. Hiện tại, nhà cầm quân 54 tuổi không quan tâm tới những suy đoán về tương lai của mình. “Chúng ta không nên dự báo mọi thứ trong tương lai xa. Bạn có thể thấy những thay đổi trong ĐT Nga tại World Cup 2018. Ngay từ những giây phút đầu tiên, tôi đã biết mình đang làm gì. Tuy đã thu được những thành công nhất định nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực” - HLV Cherchesov chia sẻ.
MỚI - NÓNG