Dự báo u ám của 'ông lớn' khí đốt Nga về mùa Đông châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cư dân các thành phố châu Âu có thể “bị đóng băng” trong đợt rét đỉnh điểm của mùa Đông năm nay, Giám đốc điều hành tập đoàn Gazprom (Nga) – ông Alexey Miller cảnh báo.
Dự báo u ám của 'ông lớn' khí đốt Nga về mùa Đông châu Âu ảnh 1

Ông Alexey Miller. Ảnh: Tass

Phát biểu tại Tuần lễ Năng lượng Nga hôm 12/10, ông Miller cho biết theo ước tính của Gazprom, châu Âu có thể thiếu khoảng 800 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày, tương đương một phần ba tổng lượng tiêu thụ của Liên minh châu Âu (EU).

Trong trường hợp xấu nhất, theo ông Miller, các cơ sở lưu trữ khí đốt trong khu vực sẽ chỉ còn khoảng 5% vào tháng 3 tới.

“Không ai có thể đảm bảo rằng châu Âu sẽ sống sót qua mùa Đông với lượng khí đốt dự trữ hiện tại”, ông Miller nói, và cho biết thêm rằng ngay cả khi EU có thể xoay xở để vượt qua năm nay, thì câu hỏi đặt ra là “điều gì sẽ xảy ra trong những mùa Đông tiếp theo”.

Lãnh đạo Gazprom nhắc lại rằng Nga từng xuất khẩu từ 600 triệu đến 1,7 tỷ mét khối khí đốt mỗi ngày sang châu Âu vào mùa đông.

Trước đó hồi tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã yêu cầu các quốc gia thành viên EU đưa ra những biện pháp hạn chế năng lượng bắt buộc, kêu gọi khối “san bằng đường cong” nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên, ông Miller cho rằng kế hoạch phân phối khí đốt của châu Âu khá mơ hồ và thiếu cơ chế thực hiện.

Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo rằng EU sẽ phải giảm nhu cầu tới 13% trước những “rủi ro chưa từng có” đối với nguồn cung khí đốt trong mùa đông này.

Mặc dù EU đã lấp đầy kho dự trữ tới 88%, nhưng IEA cho biết lượng dự trữ cần lên đến 90% đề phòng nguồn cung bị gián đoạn thêm, đợt lạnh kéo dài và thiếu khí đốt hóa lỏng (LNG).

Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.