Dự báo lãi suất ngân hàng trước áp lực thuế quan của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh nhiều yếu tố tác động như tình hình thuế quan, tỷ giá USD... Theo đó, nền kinh tế khó "kìm" được lãi suất từ nay đến cuối năm.

10 ngày có đến 26 ngân hàng giảm lãi suất

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ 25/2-3/4, có 26 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Riêng những ngày đầu tháng 4, có 2 ngân hàng giảm lãi suất là VPBank và MB.

Danh sách 26 ngân hàng giảm lãi suất kể từ sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với ngân hàng thương mại (25/2-3/4) là: BVBank, MSB, VietBank, Saigonbank, VIB, BAOVIET Bank, KienLongBank, BACABank, VietABank, Eximbank, PGBank, LPBank, NamABank, SHB, NCB, VCBNeo, BIDV, Techcombank, Vikki Bank, Ngân hàng Việt Nam Hiện đại (MBV), OCB, VietinBank, Agribank, ABBank, VPBank, MB.

Dự báo lãi suất ngân hàng trước áp lực thuế quan của Mỹ ảnh 1

Lãi suất huy động của ngân hàng khó duy trì được mức thấp (ảnh: Như Ý).

Mức giảm lãi suất của các ngân hàng từ 25/2 tới nay là từ 0,1-1,05%/năm tùy theo từng kỳ hạn.

Tính riêng trong 3 ngày đầu tháng 4, có 2 ngân hàng giảm lãi suất huy động là VPBank và MB. Cụ thể, từ ngày 28/3-3/4, Vpbank giảm 0,1% kỳ hạn 1-5 tháng và 0,2% kỳ hạn trên 6 tháng đối với các sản phẩm.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 20/3, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt hơn 15,9 triệu tỷ đồng, tăng 1,98% so với cuối năm 2024 và tăng 17,60% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, tín dụng tăng vẫn còn khá chậm nhưng đã phục hồi mạnh mẽ nếu so với cùng kỳ năm ngoái.

Khó duy trì được lãi suất thấp từ nay đến cuối năm

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia thuộc Trường Đại học Nguyễn Trãi - phân tích, việc Mỹ áp thuế qua lại lên đến 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam, nếu có hiệu lực vào ngày 9/4 sẽ tạo ra những tác động sâu rộng đến nền kinh tế Việt Nam trên nhiều khía cạnh như xuất nhập khẩu, tăng trưởng kinh tế, tỷ giá, lạm phát và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Cụ thể, về xuất khẩu, hiện Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ước tính xuất khẩu sang Mỹ có thể giảm mạnh, có thể lên đến 20-30% hoặc hơn, tùy thuộc vào khả năng chuyển hướng thị trường.

Về nhập khẩu, Việt Nam có thể phải tăng nhập khẩu từ Mỹ để giảm thặng dư thương mại nhằm xoa dịu áp lực thuế quan. Tuy nhiên, điều này sẽ làm gia tăng chi phí nhập khẩu, đặc biệt với các mặt hàng công nghệ và nguyên liệu sản xuất.

Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng sẽ khiến thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ bị thu hẹp đáng kể, có thể khiến tổng xuất siêu của Việt Nam xuống thấp hơn, gây áp lực lên nguồn cung ngoại tệ.

“Có khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ phải can thiệp bằng cách bán dự trữ ngoại hối, tỷ giá USD có thể tăng 3-5% trong năm 2025. Trong bối cảnh tỷ giá của các thị trường bị áp thuế đồng loạt mất giá, đồng nhân dân tệ nếu suy yếu để đáp trả chính sách thuế quan của Mỹ sẽ càng làm trầm trọng thêm áp lực tỷ giá, buộc Ngân hàng Nhà nước phải điều hành linh hoạt hơn để ổn định thị trường ngoại hối. Theo đó, lãi suất khó duy trì được mức thấp”, ông Huy nói.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước mới đây cho thấy phần lớn các tổ chức tín dụng được khảo sát (74-76%) kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế trong quý I có sự cải thiện so với quý IV/2024, dự kiến tiếp tục xu hướng cải thiện trong quý II.

Tuy nhiên, tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh suy giảm so với quý trước đã tăng từ 8,8% trong quý IV/2024 lên 14,8% trong quý I năm nay, cao hơn nhiều so với kỳ vọng.

Về lãi suất, các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất huy động vốn bình quân toàn hệ thống duy trì ổn định trong quý II và chỉ tăng 0,02% đối với các kỳ hạn trên 6 tháng, tăng 0,17% với các kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống trong cả năm 2025. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân toàn hệ thống được dự báo tiếp tục giảm nhẹ 0,03 - 0,08% trong quý II và cả năm nay.

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng sẽ tiếp tục cải thiện hơn so với quý I và năm trước, trong đó nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng cải thiện nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Kiến nghị của nhân dân

Nhân dân kiến nghị đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, Chính phủ... Xem xét và làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm khắc theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước với Thống đốc, nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước liên quan đến việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành và không kịp xử lý các sai phạm, vi phạm pháp luật xảy ra tại nhiều Ngân hàng thương mại cổ phần và hầu hết các Công ty tài chính liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính, lừa đảo và chiếm đoạt, cưỡng đoạt tài sản của người dân diễn ra kéo dài hơn mười năm qua và đến nay vẫn chưa bị xử lý. Nhiều hành vi vi phạm pháp luật có tổ chức dẫn đến xảy ra nợ xấu và vi phạm pháp luật trong quá trình xử lý nợ có nguyên nhân xuất phát từ phía Ngân hàng thương mại cổ phần, thậm chí có cả thương mại cổ phần nhà nước như BIDV... , và hầu hết các Công ty tài chính do vi phạm về lãi suất huy động và đặc biệt là vi phạm pháp luật về lãi suất cho vay trong giao dịch dân sự, vi phạm về lãi suất cho vay vượt quá lãi suất cho vay tối đa áp dụng cho các tổ chức tín dụng, trong đó hầu hết các Công ty tài chính đều có vi phạm và số tiền thu sai, thu lợi bất chính của những tổ chức cho vay này hiện rất lớn, có thể đã vượt quá 4 triệu tỷ đồng từ các hoạt động cho vay nặng lãi, lừa đảo và chiếm đoạt, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế, rửa tiền... Vì vậy, trên tinh thần quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hoạt động tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao... , mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành, Địa phương đã và đang phát động được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân và các doanh nghiệp kiến nghị nhiều đến vấn đề điều hành, không kịp thời xử lý, điều hành theo kiểu ngẫu hứng, giật cục, tự ti của một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn mang tính phó mặc, thiếu trách nhiệm với nền kinh tế của đất nước nói chung và hàng chục triệu người dân trên cả nước mỗi năm chỉ vì họ " đại diện cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo NHNN, đại diện cho các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, ngân hàng thương mại cổ phần... " lên họ tự cho rằng mình có quyền thay đổi quy định của pháp luật, không cần tuân thủ các điều kiện kinh doanh và có thể tùy tiện tăng lãi suất huy động và cho vay một cách ngẫu hứng để thu lợi bất chính, thậm chí đem lãi suất của thị trường tín dụng đen vào để áp dụng với người dân thông qua các Công ty tài chính do chính NHNN cấp phép hoạt động và những tổ chức tín dụng này đã cho vay với lãi suất lãi suất lên đến 40 đến 50%/năm và họ tự cho đó là lãi suất thông thường để lừa đảo, bóc lột nguồn thu nhập của người dân, công nhân lao động, trong khi theo quy định thì từ năm 2011 đến nay lãi suất cho vay tối đa áp dụng cho các tổ chức tín dụng, bao gồm cả các Công ty tài chính, theo quy định lãi suất cho vay tối đa bình quân với các kỳ hạn chỉ vào 8%/năm, trên cơ sở từ 6,5 đến 9,5%/năm với các kỳ hạn ngắn, trung và dài hạn. Nhân dân nhận thấy chúng ta đã có những điều kiện kinh doanh với loại hình kinh doanh đặc biệt mang tính nhạy cảm với an ninh tiền tệ, phòng chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, cũng như đã có những quy định pháp luật của Việt Nam đối với hoạt động tín dụng. Trong đó, hầu hết các tổ chức tín dụng và Ngân hàng 100% vốn nước ngoài như VPBanh hay FE Credit, Home Credit... , khi cung cấp bản hợp đồng cho khách hàng đều có cam kết là "Hợp đồng này được điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam" vì vậy, không lý do gì mà chúng ta lại không thể xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như các hoạt động vi phạm pháp luật, tội phạm có tổ chức và nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, trốn thuế, rửa tiền liên quan đến nhóm lợi ích đã và đang gặm nhấm nguồn lực kinh tế của đất nước, của nhân dân, nó đang làm cản trở sự vươn mình của hàng chục triệu hộ kinh doanh, hàng triệu doanh nghiệp muốn vươn lên phát triển kinh tế cũng như nó đang làm lu mờ và bóp méo thị trường cho vay tiêu dùng cá nhân chỉ các hoạt động vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức kinh doanh trong không ít các Ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân và hầu hết các Công ty tài chính cho vay tiêu dùng cá nhân... Rất cần có một cuộc cải cách, cũng như xử lý nghiêm khắc, xử lý đến cùng để đem lại nguồn lực kinh tế cho đất nước và người dân, doanh nghiệp chân chính, quan trọng hơn là đem lại niềm tin vào chủ trương đúng đắn của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước tạo cơ hội cũng như những chuẩn mực về đạo đức trong kinh doanh và tuyệt đối không vi phạm pháp luật để hướng đến kỷ nguyên mới phát triển nhanh và bền vững, với mục tiêu là dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Thích Trả lời

Ha Thui

Vàng sẽ tiếp tục tăng giá bởi lãi suất ngân hàng thấp, kênh đầu tư chính của tiền nhàn rỗi là vàng, huy động vốn của ngân hàng gặp khó là tất nhiên.

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Người dân mua bán hàng hóa tại chợ nổi Cái Răng Ảnh: Hòa Hội

Chìm dần chợ nổi miền Tây - bài cuối: Bảo tồn văn hóa chợ nổi, hành động ngay

TP - Chợ nổi - một nét điển hình của văn hóa, cuộc sống sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nay dần chìm, khi đường sông không cạnh tranh được với đường bộ, chợ nổi không cạnh tranh được với các loại chợ trên bờ, trung tâm thương mại, siêu thị. Chợ nổi “chìm dần”, nét văn hoá, cái hồn của miền sông nước cũng mất, điều này đã diễn ra trên thực tế, muốn bảo tồn cần sự vào cuộc của chính quyền.
Hơn 30 năm đi tìm dấu chân loài thú bí ẩn

Hơn 30 năm đi tìm dấu chân loài thú bí ẩn

TPO - Hơn 30 năm qua, những cánh rừng tự nhiên dọc dãy núi Trường Sơn ở Hà Tĩnh in đậm dấu chân của các nhà khoa học, chuyên gia tìm kiếm loài sao la, một trong những loài thú hiếm nhất thế giới, được mệnh danh là kỳ lân châu Á.
Về Đất Tổ nghe chuyện cây nghìn năm tuổi

Về Đất Tổ nghe chuyện cây nghìn năm tuổi

TP - Cây táu ở đền Thiên Cổ, thôn Hương Lan (xã Trưng Vương, TP Việt Trì) có niên đại khoảng 2.100 năm. Tương truyền, cây gắn liền với thời kỳ các vua Hùng dựng nước, mang những giá trị vô giá về văn hóa, tâm linh và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta.