Dự án nhà ở Đại Nam từng muốn hiến 127 lô đất nhưng không ai nhận giờ ra sao?
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
TPO - Dự án Khu nhà ở Đại Nam với quy mô hơn 100 ha đất do Công ty CP Đại Nam làm chủ đầu tư tọa lạc gần Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Vào tháng 5/2021, thay vì dùng tiền mặt, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc) muốn hiến 127 lô đất, tương đương gần 20.000m2 vào quỹ phòng chống dịch nhưng cơ quan chức năng không nhận vì nhiều nguyên nhân. Dự án đến nay vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, từng bị xử phạt vì xây dựng trái phép.
Theo tìm hiểu, dự án Khu nhà ở Đại Nam tọa lạc ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương có quy mô 105,8 ha, do Công ty Cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.
Về nguồn gốc đất, dự án Khu nhà ở Đại Nam trước đó được điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch KCN Sóng Thần III từ 543 ha xuống còn 427 ha (giảm 107 ha). Sau khi có chủ trương chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch chi tiết 1/500 đối với phần diện tích giảm từ KCN. Việc UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Đại Nam tại Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 9/10/2017 là phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giảm diện tích KCN Sóng Thần III để làm khu dân cư.
Vào thời điểm đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với đề nghị điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch của UBND tỉnh Bình Dương cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và để dành đất cho phát triển khu dân cư phục vụ người lao động trong khu công nghiệp.
Với vị trí đắc địa nằm trong tổng thể Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, dự án từng được kỳ vọng sẽ trở thành nơi đáng sống và đầu tư sinh lợi bậc nhất tại Bình Dương cho khoảng 20.000 người, hướng đến người lao động. Tuy nhiên, với vị trí “đất vàng”, để sở hữu lô đất, căn hộ tại dự án chỉ phù hợp với người có thu nhập cao.
Vào thời điểm giữa năm 2019, dù chưa được cấp phép nhưng Công ty Cổ phần Đại Nam đã tổ chức xây dựng nên bị Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, năm 2021, Công ty Cổ phần Đại Nam đã thế chấp 309 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) dự án Khu nhà ở Đại Nam tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương.
Nội dung này được thể hiện rõ trong văn bản số 318/VPĐKĐĐ&CGCN ngày 2/2/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc cung cấp danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
"Căn cứ thông tư liên tịch số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Nay văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án nhà ở tại Văn phòng đăng ký đất đai cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đại Nam: 309 GCN", văn bản của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương ghi rõ.
Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cũng đã công khai danh sách 29 sổ đỏ dự án Khu nhà ở Đại Nam đang được Công ty Cổ phần Đại Nam thế chấp tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 2629 - 2630.
Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 26/3, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay dự án Khu nhà ở Đại Nam vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Do đó, dự án chưa có tên trong danh sách được mở bán theo quy định.
TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng được phân công trực tiếp làm việc tại huyện Long Thành để chỉ đạo hỗ trợ Huyện ủy, UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trên địa bàn huyện.
TPO - Ý nghĩa của từ “đối ứng” đang bị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump kéo căng. Nhà Trắng không chỉ sử dụng một công thức kỳ lạ để xác định mức độ thuế quan “đối ứng” với các quốc gia, mà còn từ chối khi một số quốc gia và Liên minh châu Âu đề nghị hạ thuế quan với hàng hóa Mỹ xuống 0.
TPO - Trong bối cảnh Mỹ áp thuế 46% vào hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đề nghị các đơn vị xuất khẩu nông sản cùng nhau bàn về giải pháp thích ứng tốt nhất, không loại trừ khả năng không thể đàm phán.
TPO - Theo báo cáo tài chính năm 2024 của 28 ngân hàng thương mại trong nước, có 16 nhà băng đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Dẫn đầu là Vietcombank với con số 8.195 tỷ đồng, tăng 1,98% so với cùng kỳ.
TPO - Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, Vinasun, Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings đặt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2025 giảm từ 36-50%, với nhận định sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.
TPO - Sau những ngày thị trường chao đảo vì đòn thuế quan mới của ông Trump, 3 tỷ phú giàu nhất thế giới gồm Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg mất hơn 75 tỷ USD. Cuộc chiến thuế quan đang khiến tương lai kinh tế toàn cầu bất định hơn bao giờ hết.
TPO - Trong các nội dung nhấn mạnh của cơ quan kiểm toán, đáng chú ý là việc ông Nguyễn Khánh Hưng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG và ông Nguyễn Quốc Vy Liêm - nguyên Phó Tổng Giám đốc LDG - đang bị khởi tố, tạm giam để phục vụ việc điều tra về hành vi “Lừa đối khách hàng” liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh.
TPO - Tại thời điểm ngày 2/1, room ngoại còn lại của cổ phiếu MWG là 43,5 triệu cổ phiếu nhưng đến 31/3, room ngoại lên tới 47,27 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại bán ròng thêm 3,77 triệu cổ phiếu Thế giới Di động trong 3 tháng đầu năm.
TP - Theo các chuyên gia, việc mất thị phần ở Mỹ do tác động của việc đánh thuế đối ứng 46% hoàn toàn có thể xảy ra nếu doanh nghiệp không giải được bài toán tối ưu chi phí khi xuất khẩu. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tái cơ cấu, định hướng lại thị trường xuất khẩu.
TPO - Trong số 6 cổ đông sáng lập và góp vốn ở Công ty CP Tập đoàn Chị em rọt có hai tiktoker nổi tiếng là Hằng du mục và Quang Linh Vlogs. Chị em rọt 'thổi giá" kẹo rau Kera, lừa dối khách. Sản phẩm này từng xuất hiện trên nền tảng bán hàng tại Trung Quốc, sau đó lại biến mất một cách khó hiểu.
Lê Minh
Chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý mà bảo hiến thì ai dám nhận?
Thích Trả lời