Dự án bủa vây, hàng ngàn hộ dân sống như ốc đảo

Dự án bủa vây, hàng ngàn hộ dân sống như ốc đảo
TP - Những ngày qua, hàng ngàn hộ dân ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) phải sống chung với cảnh ngập lụt dù chỉ mới chịu trận mưa đầu mùa.  

Ông Nguyễn Thu, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho biết: “Nguyên nhân gây ngập lụt là do trên địa bàn có rất nhiều dự án đang triển khai như Khu công nghệ cao, đường La Sơn-Túy Loan… trong quá trình thi công các dự án này không chú trọng đến hệ thống kênh thoát nước, làm nước ứ lại trong khu dân cư nhiều ngày liền”. 

Theo thống kê của UBND xã Hòa Liên, trận mưa từ ngày 10 đến 12/10 vừa qua khiến 6 thôn trong xã, với gần 5.000 hộ dân phải chịu cảnh ngập lụt. Sáng 12/10, đoạn  đường từ trường Tiểu học Hòa Liên đến Trạm Y tế xã hơn nửa km ngập hoàn toàn khiến giao thông bị chia cắt. 

Các hộ dân ở thôn Quan Nam 1, 2, 3, chợ Hòa Liên… chịu cảnh nước ngập vào tận nhà. Trước tình hình trên, UBND xã Hòa Liên đã phải thuê xe múc, huy động các đơn vị thi công trên địa bàn khơi thông dòng chảy, giải quyết tạm thời việc ngập cục bộ.     

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.