ĐT Trung Quốc mất lợi thế sân nhà ở chặng cuối vòng loại World Cup 2022

TPO - Vì khó khăn do dịch bệnh mang lại nên ĐT Trung Quốc vẫn phải mượn sân trung lập tại UAE làm sân nhà ở trận đấu với Saudi Arabia ở lượt áp chót vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
ĐT Trung Quốc mất lợi thế sân nhà ở chặng cuối vòng loại World Cup 2022 ảnh 1

ĐT Trung Quốc chưa có trận nào thực sự được chơi trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á chỉ còn lại 2 lượt. Và với ĐT Trung Quốc, họ đang chịu áp lực phải giành những kết quả khích lệ sau chặng đường thảm họa vừa qua, đặc biệt là trận thua Việt Nam 1-3. Đó là trận thua mà báo chí nước này vì là “thất bại lịch sử” của đội tuyển nước nhà.

Nhưng mục tiêu vớt vát danh dự của thầy trò HLV Li Xiaopeng đang đứng trước thách thức lớn vì họ sẽ mất lợi thế sân nhà. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và chính sách phòng dịch chặt chẽ của quốc gia này (bắt buộc đội khách phải tiến hành cách ly theo quy định) nên đội tuyển Trung Quốc sẽ không thể thi đấu trên sân nhà khi gặp Saudi Arabia.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận trận đấu diễn ra vào ngày 24/3 này sẽ diễn ra tại sân trung lập. Và Sharjah (UAE), nơi ĐT Trung Quốc từng lấy làm sân nhà ở các trận đấu vừa qua ở vòng loại, tiếp tục được chọn.

ĐT Trung Quốc mất lợi thế sân nhà ở chặng cuối vòng loại World Cup 2022 ảnh 2

ĐT Trung Quốc sẽ tiếp tục phải hội quân tại UAE

Do UAE nằm rất gần với Oman và Saudi Arabia nên khi thi đấu tại đây, thầy trò HLV Li Xiaopeng sẽ không phải di chuyển xa, điều này có lợi cho họ và cũng cho đối thủ của họ. Nhưng với Trung Quốc, chắc chắn đội tuyển này sẽ gặp bất lợi nhiều bởi coi như họ sẽ mất đi lợi thế sân nhà.

Cả hành trình vòng loại World Cup vừa qua, chưa trận nào Trung Quốc được thi đấu trên chính sân bóng của mình. Đó cũng là một lý do ảnh hưởng lớn đến kết quả chung của họ. Chưa kể việc "đóng quân" suốt nhiều tuần tại UAE cũng gây ra ảnh hưởng tâm lý cho nhiều cầu thủ, đến nỗi một số phải xin rời tuyển vì quá nhớ nhà.

Nhưng không thể phủ nhận là Trung Quốc vẫn đá "sân nhà" khá khẩm hơn sân khách. Trong 4 trận đã qua tại Sharjah, Trung Quốc giành 5 điểm, gồm 1 thắng và 2 hòa. Họ đã cầm chân Australia, Oman và thắng ĐT Việt Nam. Đó cũng là 5 điểm mà họ có được ở vòng loại sau 8 lượt trận, đứng áp chót trên Việt Nam.

MỚI - NÓNG