HLV Rangnick làm hết sức, MU vẫn thi đấu bết bát vì Ronaldo?

TPO - Trang phân tích UTDArena chỉ ra rằng, Rangnick đang làm rất tốt công việc của mình khi hình thành cho MU một lối chơi rõ ràng và chắc chắn. Tuy vậy, Quỷ đỏ vẫn chưa thể thi đấu thăng hoa bởi một hàng công kém duyên.
HLV Rangnick làm hết sức, MU vẫn thi đấu bết bát vì Ronaldo? ảnh 1

MU mới đây lại tự gây bất lợi cho mình trong cuộc đua top 4 khi để đội áp chót Watford cầm hòa. Dù được thi đấu trên sân nhà, áp đảo hoàn toàn đối thủ, tung ra tới 22 cú sút nhưng Quỷ đỏ vẫn không một lần được ăn mừng.

HLV Rangnick sau trận đấu tỏ ra vô cùng thất vọng và cho rằng kết quả hòa này là lỗi của các cầu thủ, đặc biệt là hàng công.

“Công việc tôi là giúp đội bóng chơi tốt và tạo ra đủ cơ hội ghi bàn. Nếu chỉ có 2 đến 3 cơ hội trong trận, HLV sẽ buộc phải điều chỉnh nhưng rõ ràng số cơ hội ngon ăn mà chúng tôi tạo ra hoàn toàn đủ để giành chiến thắng. Vấn đề các cầu thủ đã không làm được. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát mọi thứ của trận đấu, ngoài việc ghi bàn", HLV người Đức nói.

Trên thực tế, lý lẽ của HLV Rangnick hoàn toàn có cơ sở. Trang phân tích UTDArena chỉ ra rằng, HLV người Đức đang làm rất tốt công việc của mình khi đã thay đổi hoàn toàn lối chơi của MU.

Dưới thời cựu HLV Solskjaer, MU là một trong những đội dễ thủng lưới nhất giải đấu với 2,25 bàn thua kỳ vọng/trận trong khi bàn thắng kỳ vọng (không tính penalty) chỉ đạt khoảng 1.3 bàn/trận, tệ nhất trong lịch sử CLB.

Kể từ tiếp quản MU, HLV Rangnick khắc phục mọi thứ chỉ sau hơn 10 vòng đấu. Hiện tại, bàn thắng kỳ vọng của Quỷ đỏ tăng lên khoảng 2,1 bàn/trận trong khi số bàn thua kỳ vọng giảm xuống chỉ còn khoảng 0,8 bàn/trận.

Rõ ràng, những con số trên phản ánh sự khởi sắc trong lối chơi của MU dưới thời HLV người Đức. Trong 6 trận gần nhất, MU tạo ra tới 19 cơ hội ăn bàn tại Ngoại hạng Anh, đứng thứ hai giải đấu, vượt cả Man City và chỉ xếp sau Liverpool (29 lần).

Đáng tiếc là số lần chuyển hóa cơ hội thành bàn của Quỷ đỏ chỉ là 5 lần, tệ hơn nhiều khi so với Liverpool là 17. Chính vì lý do này, MU đã liên tục đánh rơi những điểm số quý giá và có nguy cơ mất vị trí thứ 4 vào tay Arsenal, đối thủ chỉ kém họ 2 điểm nhưng đá ít hơn 3 trận.

Theo UTDArena, HLV Ralf Rangnick là người chịu trách nhiệm cho mọi kết quả của MU, nhưng rõ ràng nhà cầm quân người Đức đã làm mọi thứ có thể để vực dậy đội bóng. Vấn đề còn lại nằm ở các cầu thủ, đặc biệt là hàng công với đầu tàu là Ronaldo.

Ở trận hòa Watford vừa qua, Ronaldo dứt điểm 4 lần (1 lần trúng cột dọc) nhưng không ghi bàn. Anh chạm bóng 36 lần và chỉ qua người thành công 1 lần. Ở tuổi 37, CR7 vẫn là chân sút ghi bàn tốt nhất của Quỷ đỏ mùa này với tổng cộng 15 bàn, nhưng từ đầu 2022 đến giờ anh mới chỉ 1 lần lập công.

Với việc phong độ của Ronaldo đang không ổn định trong khi Cavani chưa bình phục còn Rashford vẫn thi đấu tệ, HLV Rangnick sẽ có rất nhiều việc phải làm để giải bài toán khó mang tên "ghi bàn" tại MU thời điểm hiện tại.

MỚI - NÓNG