ĐT Nhật Bản giấu danh tính cầu thủ nhiễm COVID-19 trước trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, một cầu thủ trong đội hình đội tuyển nước này đã dương tính với COVID-19 vào ngày 28/3, tức chỉ một ngày trước trận gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Saitama.
ĐT Nhật Bản giấu danh tính cầu thủ nhiễm COVID-19 trước trận gặp Việt Nam ảnh 1

Trận Nhật Bản gặp Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 17h35 ngày 29/3 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Saitama 2002. Một ngày trước trận đấu, phía Nhật Bản thông báo trường hợp cầu thủ dương tính với COVID-19 trong đội hình của HLV Moriyasu. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản không cho biết tên cầu thủ này.

"Một cầu thủ đã xác nhận dương tính với COVID-19 trước trận gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cầu thủ này không có triệu chứng và đang được cách ly khỏi đội. Người này đang thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm theo hướng dẫn và tạm thời chưa tìm thấy F1", thông báo từ phía Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh trong đội hình đội tuyển Nhật Bản vẫn đang được kiểm soát và HLV Moriyasu có trong tay những cái tên chất lượng trong trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2022.

"Vẫn chưa xuất hiện sự lây lan trong đội hình Nhật Bản. Tất cả cầu thủ đều có thể ra sân, trừ trường hợp đã dương tính. Chúng tôi đặt ưu tiên chống lây nhiễm lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản tuân theo mọi quy định từ phía Bộ Y tế Nhật Bản và các cơ quan liên quan", thông báo này viết thêm.

Về phía đội tuyển Việt Nam, Hà Đức Chinh và Adriano Schmidt cùng một bác sĩ test nhanh nhiễm COVID-19 trong bối cảnh trận gặp Nhật Bản sắp diễn ra. Tuy nhiên, may mắn cho thầy trò HLV Park Hang-seo là kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy toàn đội âm tính, Việt Nam có đủ 20 cầu thủ thi đấu với Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.