ĐT Việt Nam một phen hú vía trước trận gặp Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa hết ám ảnh với thử thách mang tên COVID-19 trong hai trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
ĐT Việt Nam một phen hú vía trước trận gặp Nhật Bản ảnh 1

Sáng hôm nay 28/3, Hà Đức Chinh, Adriano Schmidt và một bác sĩ test nhanh nhiễm COVID-19 trong bối cảnh trận gặp Nhật Bản sắp diễn ra. Tuy nhiên, may mắn cho thầy trò HLV Park Hang-seo là kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy toàn đội âm tính, Việt Nam có đủ 20 cầu thủ thi đấu với Nhật Bản.

Trước đó, trợ lý ngôn ngữ của đội tuyển Việt Nam được xác định đã dương tính ngay khi đến sân bay Nhật Bản. Ban tổ chức trận đấu đã xác định 15 F1 là các cầu thủ có tiếp xúc gần với trợ lý ngôn ngữ ĐT Việt Nam.

Các cầu thủ này được bố trí sinh hoạt riêng, ăn riêng và không được sử dụng cùng thang máy với các đồng đội khác. Tuy nhiên, 15 F1 vẫn được tập luyện chung với cả đội. Hiện, trợ lý ngôn ngữ ĐT Việt Nam sẽ phải cách ly 7 ngày.

Đội hình đội tuyển Việt Nam thiếu vắng những cái tên quan trọng vì nhiễm COVID-19 và chấn thương như Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng hay Phan Văn Đức. Các trường hợp mắc COVID-19 ở đội tuyển Việt Nam đều đã âm tính nhưng không thể sang Nhật Bản vì mắc bệnh sau ngày 11/3.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo không có sự phục vụ của trung vệ Thành Chung vì cầu thủ này đã nhận đủ hai thẻ vàng. Trận Nhật Bản gặp Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 17h35 ngày 29/3 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Saitama 2002. Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.