HLV Nhật Bản: ĐT Việt Nam không dễ thua nhưng chúng tôi phải thắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản đặt mục tiêu đánh bại Việt Nam trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Các Samurai xanh sẽ được thi đấu trên sân nhà.
HLV Nhật Bản: ĐT Việt Nam không dễ thua nhưng chúng tôi phải thắng ảnh 1

Chiều mai 29/3, Nhật Bản sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân nhà trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Nhật Bản đã chắc chắn giành vé trực tiếp đến World Cup bất chấp kết quả trận gặp Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Hajime Moriyasu đặt mục tiêu giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ trong buổi họp báo trước trận đấu.

"Trận ngày mai đã là trận cuối ở vòng loại World Cup. Chúng tôi gặp Việt Nam, mục tiêu là thắng trận để tri ân người hâm mộ. Mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản là muốn thắng từng trận một. Về lực lượng, tôi muốn tiếp tục sử dụng những cầu thủ đã chơi ở trận thắng Australia 2-0 vừa qua", HLV Hajime Moriyasu phát biểu.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Nhật Bản cũng đánh giá cao đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, Nhật Bản đã đánh bại Việt Nam với tỷ số tối thiểu.

"Đội tuyển Việt Nam là tập thể làm việc chăm chỉ. Họ phòng ngự tốt, có kỹ thuật tốt. HLV Park Hang-seo đã biến Việt Nam thành một đội bóng có chất lượng, họ chơi phản công hay và sẽ không dễ thua. Như trận đấu với Australia, dù kết quả thế nào, tôi muốn chơi với tiêu chuẩn cao. Các cầu thủ phải chơi hết sức. Chúng tôi tự tin là có các tuyển thủ tuyệt vời", ông cho biết.

Theo chia sẻ của ban tổ chức sân, 60.000 vé xem trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam đã được bán hết. Trong số này, có khoảng 3.000 vé dành cho các cổ động viên Việt Nam.

Tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, Nhật Bản đang dẫn đầu với 21 điểm và chắc chắn giành vé trực tiếp đến World Cup bất chấp kết quả trong trận đấu cuối cùng gặp Việt Nam. Đây là lần thứ 7 liên tiếp Samurai xanh giành quyền tham dự một kỳ World Cup. Do đó, trận đấu trên sân nhà gặp Việt Nam là cơ hội để CĐV Nhật Bản ăn mừng chiến tích này.

MỚI - NÓNG