HLV Park Hang-seo: Cầu thủ Việt Nam khát khao vượt tầm Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong buổi họp báo trước trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ thông tin mới nhất về tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam.
HLV Park Hang-seo: Cầu thủ Việt Nam khát khao vượt tầm Đông Nam Á ảnh 1

Sáng hôm nay 28/3, Hà Đức Chinh, Adriano Schmidt và một bác sĩ test nhanh nhiễm COVID-19 trong bối cảnh trận gặp Nhật Bản sắp diễn ra. Tuy nhiên, may mắn cho thầy trò HLV Park Hang-seo là kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy toàn đội âm tính, Việt Nam có đủ 20 cầu thủ thi đấu với Nhật Bản.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo cũng khẳng định Việt Nam có đủ cầu thủ để thi đấu. Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc đặt quyết tâm để lại dấu ấn tốt đẹp ở chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022.

"Đội hình Việt Nam tổn thất lực lượng, nhiều cầu thủ nhiễm COVID-19 và chấn thương nên chúng tôi chỉ còn 20 cầu thủ. Đội tuyển Nhật Bản rất mạnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì đây là trận đấu cuối cùng. Nhật Bản là đội bóng mạnh hàng đầu châu Á, có hệ thống quản lý tốt, môi trường bóng đá tốt và các cầu thủ có chất lượng tốt.", HLV Park Hang-seo cho biết.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng tiết lộ tinh thần của các cầu thủ Việt Nam trước trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại cuối một kỳ World Cup.

"Chúng tôi 1 thắng 8 thua ở vòng loại cuối World Cup 2022, đá đến trận thứ 8 mới thắng. ĐT Việt Nam vẫn còn kém các đội bóng hàng đầu châu Á, khoảng cách rất xa. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam rất khát khao vượt tầm khu vực Đông Nam Á", ông cho biết thêm.

Trong khi đó, tiền đạo Công Phượng nhấn mạnh đến tinh thần Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản.

"Phượng luôn tập trung cho đội tuyển, nỗ lực tối đa để Việt Nam có trận đấu tốt trên đất Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn nhưng tôi và toàn đội sẽ luôn cố gắng vượt qua vì tinh thần Việt Nam", Công Phượng nói.

MỚI - NÓNG