‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới

TPO - Làng Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) là nơi có những nhà máy hoạt động liên tục suốt cả năm để sản xuất đồ trang trí Giáng sinh cho toàn thế giới. Đối với người dân nơi đây, ngày nào cũng là ngày Giáng sinh.  
‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 1

Ở Trung Quốc có một nơi mà đối với người dân, ngày nào cũng là ngày Giáng sinh. Đó là ngôi làng Nghĩa Ô, nơi có những nhà máy hoạt động liên tục suốt cả năm để sản xuất đồ trang trí Giáng sinh cho toàn thế giới.

‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 2

Ngôi làng này cách Thượng Hải chỉ khoảng 2 giờ đi tàu. Từ năm 2001 tới nay, ngành sản xuất đồ Giáng sinh ở đây phát triển rất mạnh. Từ 10 nhà máy nay đã tăng lên hơn 600 nhà máy. 

‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 3

Nghĩa Ô sản xuất 60% đồ trang trí Giáng sinh cho thế giới và hơn 90% cho thị trường Trung Quốc.

‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 4

Đồ trang trí Giáng sinh ở đây đa dạng về màu sắc, chủng loại và đặc biệt có giá thành rất rẻ. 

‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 5

Một chủ cửa hàng trong chợ cho biết: “Tôi bán cây thông giả từ tháng 3 đến tháng 12. Trong đó loại cây thông có giá từ 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ (10,5 triệu đến 14 triệu đồng) được nhiều khách lựa chọn nhất.” 

‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 6

“Đối với người dân ở đây, Giáng sinh cũng quan trọng không kém gì Tết truyền thống”, chàng công nhân 19 tuổi tên Wei chia sẻ.

‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 7

Wei cùng cha mẹ mình đến Nghĩa Ô và xin vào làm trong nhà máy sản xuất đồ trang trí Giáng sinh vì nghe nói công nhân ở đây nhận được mức lương lên tới 4.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 14 triệu đồng).

‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 8

Hai cha con Wei dành 10 giờ mỗi ngày tại nhà máy sản xuất bông tuyết nhựa và kiếm khoảng 3.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 10 triệu đồng).

‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 9

Do bầu không khí của những nhà máy này luôn tràn ngập bột màu đỏ nên công nhân ở đây thường phải đội mũ ông già Noel để bảo vệ tóc cho khỏi dính bột.

‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 10

Họ cũng phải thay tới khoảng 10 chiếc khẩu trang mỗi ngày để hạn chế việc hít phải bột.

‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 11
‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 12
‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 13
‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 14

Tuy làm việc vất vả nhưng những người công nhân ở đây có bữa ăn rất đạm bạc. Cha con Wei cho biết vì công việc này rất cực nên họ sẽ chỉ làm đến khi Wei đủ tiền lấy vợ. Sau đó họ sẽ làm công việc khác.

‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 15
‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 16
‘Đột nhập’ vựa sản xuất đồ Giáng sinh cho toàn thế giới ảnh 17

Và dù là nơi sản xuất đồ trang trí Giáng sinh lớn nhất thế giới nhưng những người công nhân ở đây hầu như không biết về ý nghĩa thực sự của ngày lễ này. 

Theo Theo Dailymail, Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.