Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Trong Hạm đội Nga, tàu Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất. Còn tàu này mang thiết kế lai giữa tuần dương hạm hạng nặng và tàu sân bay. Những tấm ảnh dưới đây hé lộ cuộc sống trên con tàu "độc nhất vô nhị" này của Hải quân Nga.
Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 1
 

Nhà máy đóng tàu Nikolayev South khởi đóng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov từ năm 1982, hạ thủy vào năm 1985. Đến năm 1995, chiếc tàu mới hoạt động một cách đầy đủ.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 2

Nội thất bên trong tàu khá khang trang. Các thủy thủ đang chăm chú theo dõi chương trình về trượt băng nghệ thuật, một trong những môn thể thao truyền thống của nước Nga.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 3

Tàu có phòng tập thể dục đầy đủ trang thiết bị cho phép thủy thủ đoàn duy trì thể lực trong các hoạt động dài ngày trên biển.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 4

Hải quân Nga dành khá nhiều ưu ái cho thủy thủ đoàn trên chiếc tàu sân bay duy nhất của họ.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 5

Một góc phòng sinh hoạt của thủy thủ đoàn bày trí khá sang trọng và ấm cúng.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 6

Tiêm kích trên hạm chủ lực của tàu sân bay Kuznetsov là Su-33. Nó là biến thể của Su-27 chuyên dùng cho tàu sân bay.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 7

Trực thăng chống ngầm Ka-27 bên trong nhà chứa của Đô đốc Kuznetsov. Tàu sân bay này có thể mang theo tối đa 17 chiếc trực thăng loại này.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 8

Ban đầu tiêm kích này được gọi là Su-27K. Khi Hải quân Nga đưa vào sử dụng năm 1995, nó đổi tên thành Su-33.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 9

Các chuyên gia quân sự đánh giá Su-33 là mẫu tiêm kích trên hạm hàng đầu thế giới cùng với F/A-18 của Hải quân Mỹ.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 10

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có thể mang theo 14 chiếc tiêm kích Su-33. Hải quân Nga dự định thay thế Su-33 bằng tiêm kích MiG-29K hiện đại hơn.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 11

Không giống các tàu sân bay phương Tây chỉ có chức năng mang - phóng máy bay. Đô đốc Kuznetsov được vũ trang 12 ống phóng thẳng đứng VLS sử dụng tên lửa chống hạm P-700 Granit tầm bắn 625 km, 24 ống phóng VLS cho tên lửa hải đối không 3K87 Kortik. Hải quân Nga xếp chiếc Đô đốc Kuznetsov vào loại tuần dương hạm mang máy bay.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 12

Phòng điều khiển trung tâm sử dụng các công nghệ đặc trưng những năm 1980-1990 của Liên Xô mà Nga đang kế thừa.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 13

Quá trình cất hạ cánh của các máy bay được kiểm soát chặt chẽ bằng các camera giám sát.

Đột nhập bên trong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ảnh 14

Một buổi hòa nhạc được tổ chức bên trong nhà chứa máy bay giúp thủy thủ đoàn thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG