Đồng Tháp đón nhận hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

TPO - Lễ giỗ Thiên Hộ Dương - Đốc Binh Kiều và Lễ hội Vía bà Chúa xứ Gò Tháp (tỉnh Đồng Tháp) được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 2/1, tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (xã Đốc Binh Kiều), Sở VH-TT&DL Đồng Tháp tổ chức đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và tổ chức Lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc đối với tiền nhân, qua đó đồng thời khẳng định chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và sức sống bền bỉ của nhân dân Đồng Tháp trong tiến trình phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, ông Tuấn cho biết tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quản lý, bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản văn hóa Gò Tháp, gìn giữ truyền thống với giáo dục lịch sử, phát triển du lịch bền vững và xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Ông Tuấn đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản, tạo điều kiện để nhân dân tham gia sâu rộng vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

tai-xuong-2.jpg
Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - phát biểu tại buổi lễ.

Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều là những thủ lĩnh nghĩa quân tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam kỳ cuối thế kỷ XIX, các ông đã chọn Đồng Tháp Mười làm căn cứ địa kháng chiến.

Các ông đã nêu cao ngọn cờ yêu nước, lấy dân làm gốc để lại tấm gương sáng ngời về tinh thần kiên trung, bất khuất của dân tộc. Từ sự ngưỡng mộ đó, Nhân dân Gò Tháp đã gìn giữ việc thờ phụng, tổ chức lễ giỗ suốt hơn 150 năm qua.

di-san-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại - trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ VH-TT&DL cho lãnh đạo xã Đốc Binh Kiều và đại diện Ban Quản lý di tích tỉnh Đồng Tháp.

Cùng với Lễ giỗ Thiên hộ Dương và Đốc Binh Kiều, Lễ hội vía bà Chúa xứ Gò Tháp cũng được Bộ VH-TT&DL ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Miếu Bà chúa Xứ Gò Tháp là cơ sở tín ngưỡng có sự dung hợp và tổng hòa giữa tín ngưỡng dân gian với tín ngưỡng dân gian bản địa, được nhận biết rõ nhất qua thờ tự trong khu di tích Gò Tháp. Với lịch sử hơn 100 năm, Lễ hội vía Bà chúa Xứ đã trở thành nét văn hóa truyền thống của cộng đồng, hằng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách thập phương đến với lễ hội để chiêm bái, cầu an, vui chơi giải trí, giao lưu cộng cảm.

Hàng năm, lễ hội vía Bà Chúa xứ Gò Tháp diễn ra từ ngày 14-16/3 Âm lịch, gồm Lễ cúng cơm chay, Lễ tắm Bà chúa Xứ, Lễ cúng cầu an, Lễ Thỉnh Sanh, Lễ cúng Thần Nông, Lễ cúng Chánh tế Bà chúa Xứ.

Tại buổi lễ, Sở VH-TT&DL Đồng Tháp công bố Quyết định 2183 và Quyết định 2184 ngày 27/6/2025 của Bộ Trưởng Bộ VH-TT&DL về việc đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều, Lễ hội Vía bà Chúa Xứ Gò Tháp, xã Tân Kiều và xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (nay là xã Đốc Binh Kiều và xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Cùng chuyên mục

Nơi hàng ghế chờ, tôi thấy mình ngày sau

Nơi hàng ghế chờ, tôi thấy mình ngày sau

Ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng khám, mắt mẹ nhìn những con số điện tử đang tăng dần lên, đôi bàn tay mẹ đan vào nhau. Tôi ngồi bên cạnh chỉ như một đứa trẻ nhìn mẹ trong nghẹn ngào. Tôi cũng suy nghĩ về ngày sau của chính bản thân mình.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

TPO - NSƯT Nguyễn Vinh Sơn, đạo diễn các phim “Đất phương Nam”, “Tuổi thơ dữ dội”, “Trăng nơi đáy giếng”, qua đời chiều 22/10 ở tuổi 73.

Jennifer Phạm: Sau những chuyến đi, điều còn lại là sự thấu hiểu bản thân

Jennifer Phạm: Sau những chuyến đi, điều còn lại là sự thấu hiểu bản thân

Trong cuộc chia sẻ độc quyền với Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một Tôi khác” do Báo Tiền Phong tổ chức, Hoa hậu Jennifer Phạm đã có những tâm sự về hành trình hơn 40 năm sống, trải nghiệm và trưởng thành. Từ chặng đường đã qua, cô nhận ra: Giá trị của trải nghiệm không chỉ nằm ở những điều ta được nhìn thấy, những nơi từng đặt chân đến, mà còn ở cách mỗi người hiểu mình hơn, biết điều gì thực sự quan trọng và học cách trân trọng những giá trị đang có trong cuộc sống.

Tờ giấy thứ tư tôi không nhận

Tờ giấy thứ tư tôi không nhận

Trên bàn tôi có ba tờ giấy chứng nhận hiến máu, mỗi tờ đều đánh dấu 350 ml. Ba lần ấy diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Đến một buổi sáng năm hai, khi rời hội trường mà không có tờ giấy thứ tư, tôi mới nhận ra mình đã quen đi hiến máu khi chưa ăn sáng, và quen trả lời rằng mình đã ăn.

Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức cuộc thi quy tụ 800 nghệ sĩ

Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức cuộc thi quy tụ 800 nghệ sĩ

TPO - Cuộc thi Độc tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam 2026 quy tụ các đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo chuyên nghiệp trên cả nước, góp phần tôn vinh bản sắc âm nhạc dân tộc và khơi dậy sức sáng tạo của nghệ sĩ trong đời sống đương đại.

Nhạc sĩ Từ Vũ qua đời

Nhạc sĩ Từ Vũ qua đời

TPO - Nhạc sĩ Từ Vũ - tác giả của ca khúc "Gái xuân" (thơ Nguyễn Bính) - qua đời tại TPHCM, hưởng thọ 95 tuổi.

Phát hiện khẩu súng thần công cỡ đại

Phát hiện khẩu súng thần công cỡ đại

TPO - Khẩu súng thần công 168 năm tuổi vừa được phát hiện, khai quật tại Đà Nẵng, góp phần lưu giữ lịch sử chống xâm lược và bảo tồn di tích Thành Điện Hải.

Cột mốc lịch sử tôn vinh tinh thần 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Cột mốc lịch sử tôn vinh tinh thần 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

TPO - Về kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là cột mốc lịch sử trọng đại nhằm tôn vinh tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", sẽ triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và sự kiện lớn trên cả nước.

Chuyện ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Chuyện ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Tại Hải Phòng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tự tay chăm sóc người có công, nấu ăn và dạy trẻ chơi đàn, dọn rác và trồng rừng ngập mặn. Những hoạt động ấy giúp các cô gái hiểu thêm sự hy sinh và trách nhiệm với nơi mình đi qua.

"Liền chị" Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

TPO - Từ những buổi theo ông đi nghe hát đến khi tự tin biểu diễn trên sân khấu, những liền chị tuổi đôi mươi đang dùng tiếng hát của mình để giữ lửa dân ca quan họ – di sản văn hóa thế giới của quê hương Bắc Ninh.

Người dân Hội An sống thấp thỏm

Người dân Hội An sống thấp thỏm

TPO - Gần 30 ngôi nhà ở khu phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) đang phải gia cố, chằng chống, căng bạt để chống chọi với mưa bão. Với những cư dân nơi đây, sống trong di sản không chỉ là gìn giữ nếp nhà xưa mà còn là nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa bão đến.

Ngôi đền 600 tuổi thờ 8 vị vua Trần

Ngôi đền 600 tuổi thờ 8 vị vua Trần

TPO - Đền An Sinh là ngôi đền thờ hơn 600 năm tuổi và là nơi tri ân công đức của các vị vua thời Trần. Trải qua biến cố thời gian, đến nay đền vẫn đang là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại vùng đất mỏ.

Bài học từ hoa sữa

Bài học từ hoa sữa

TPO - Trước những ý kiến đưa hoa sữa ra khỏi thành phố, KTS Nguyễn Khánh Huy - chuyên gia quy hoạch kiến trúc đô thị - đề nghị thận trọng với việc chặt bỏ cây. Ông dẫn kinh nghiệm một số quốc gia từng phải điều chỉnh cây trồng do ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, để có một tán cây rộng, đô thị phải chờ nhiều năm, nên mọi quyết định thay thế cần được nghiên cứu kỹ.

Thái tử Đan Mạch gây sốt tại quốc yến

Thái tử Đan Mạch gây sốt tại quốc yến

TPO - Thái tử Christian gây chú ý với vẻ ngoài phong độ khi xuất hiện tại quốc yến đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly. Đây là lần đầu người thừa kế ngai vàng Đan Mạch dự tiệc chiêu đãi nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Phát hiện bất ngờ về thuyền cổ gần 2.000 tuổi ở Bắc Ninh

Phát hiện bất ngờ về thuyền cổ gần 2.000 tuổi ở Bắc Ninh

TPO - Hội thảo khảo cổ học lần thứ 61 công bố nhiều thông tin mới kết quả khảo cổ trong năm. Trong đó, chuyên gia tiết lộ nhiều thông tin mới xung quanh thuyền cổ được khai quật ở Bắc Ninh. Nghiên cứu mới về thuyền cổ ở Bắc Ninh đặt ra giả thuyết hiện vật có thể từng được sử dụng như một “thủy đài” phục vụ nghi lễ, không phục vụ di chuyển.