Dòng người nô nức đến hội Lim

TPO - Ngày 21/2, UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) khai hội Lim. Hàng nghìn du khách thập phương nô nức đến hội Lim. Năm nay, các điểm hát quan họ tại hội Lim được nhận tiền thướng của du khách phải đảm bảo văn hóa.
Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 1

Từ đầu giờ sáng 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh đến hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 2

Du khách trò chuyện với liền anh, liền chị tại hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 3

Chị hai, anh hai quan họ "nhí" hát quan họ tại hội Lim thu hút nhiều người xem. Năm nay, hội Lim có 12 lán quan họ. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 4

Một chị hai "nhí" biểu diễn quan họ tại hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 5

Người dân hào hứng đến nghe hát quan họ tại hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 6

Nhiều du khách thích thú nghe hát quan họ. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 7

Một du khách phát trực tiếp tiết mục hát quan họ tại hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 8

Chị hai quan họ mời trầu du khách đến hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 9

Trầu têm cánh phượng tặng du khách tại hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 10

Một liền chị quan họ "nhí" chuẩn bị trang phục tại hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 11

Các gian viết thư pháp tại hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Dòng người nô nức đến hội Lim ảnh 12

Một ông đồ tại hội Lim. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tin liên quan