Đồng đội nổi tiếng nhất của Quang Hải: 'Pau FC giúp tôi tái sinh'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngôi sao từng chơi ở Ngoại hạng Anh, Henri Saivet cho biết Pau FC giống như đã giúp anh tái sinh. Tiền vệ 31 tuổi này là đồng đội và cũng là người cạnh tranh vị trí với Nguyễn Quang Hải tại Pau FC.
Đồng đội nổi tiếng nhất của Quang Hải: 'Pau FC giúp tôi tái sinh' ảnh 1

Saivet là cầu thủ tên tuổi nhất của Pau FC. Ảnh: Getty Images

Henri Saivet là cầu thủ nổi tiếng nhất của Pau FC mùa này. Tiền vệ 31 tuổi người Senegal từng có 5 năm khoác áo Newcastle tại Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Henri Saivet cũng từng chơi ở Ligue 1 (giải vô địch Pháp), Super Lig (giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ) và có 27 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trước khi cập bến Pau FC ở mùa hè này, Henri Saivet đã nghỉ thi đấu suốt 1 năm vì chấn thương. Chính vì vậy, anh rất biết ơn cơ hội mà Pau FC trao cho. Chia sẻ với tờ SUD OUEST, đồng đội danh tiếng của Quang Hải cho biết: “Với tôi, Pau FC là nơi tái sinh. CLB này đã cho tôi cơ hội tìm lại mình và thể hiện bản thân tốt nhất. Bóng đá là toàn bộ cuộc sống của tôi, và Pau FC đã giúp tôi tái sinh”.

“Khi bạn trải qua một năm không có CLB, không có nơi để chơi bóng, bạn sẽ thấy mọi chuyện rất phức tạp. Tôi đã có cơ hội gia nhập Pau FC và không bỏ lỡ thời cơ đó. Tôi nhận thức được sự may mắn của mình khi đến đây”.

“Pau FC có dự án phát triển rõ ràng. Việc Pau FC mới chiêu mộ Mohamed Yattara cho thấy điều đó. CLB đang có những lựa chọn đúng đắn. Tôi muốn tham gia vào dự án của CLB này. Thời gian càng trôi đi, tôi càng cảm thấy mình đã đúng khi chọn Pau FC”.

Bên cạnh đó, Henri Saivet thừa nhận anh vẫn mơ dự World Cup 2022 cùng tuyển Senegal cho dù đang chơi ở Ligue 2. Tiền vệ này nói thêm: “Không có gì tuyệt vời hơn khi đại diện cho đội tuyển quốc gia tại World Cup. Tôi sẽ làm hết mình để có cơ hội. Tôi và HLV Aliou Cisse rất thân nhau, nhưng ông ấy luôn rõ ràng. Bất cứ cầu thủ nào cũng phải ra sân và tỏa sáng nếu muốn lên tuyển”.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.