Còn theo ông Lê Văn Tuệ - Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp TP Huế, mặc dù hành vi khai thác cát trái phép nằm trong phạm vi Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, nhưng theo quy định hiện nay, việc kiểm tra, xử lý thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương, Ban sẽ phối hợp kiểm tra.
Đáng lo ngại, đồi cát ven biển Chân Mây – Lăng Cô bị đào bới không chỉ gây phá vỡ cảnh quan mà còn làm mất lớp chắn phòng hộ tự nhiên, gia tăng nguy cơ xói lở, xâm thực bờ biển và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, sinh kế người dân trong vùng. Trong khi, Huế hướng tới phát triển Chân Mây – Lăng Cô thành khu vực kinh tế - đô thị - du lịch - công nghiệp trọng điểm của thành phố.