Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt

Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt
TPO - Sáng 30/4, tại hai vùng đất thiêng của Tổ quốc là Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và Thành Cổ Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với hai di tích này. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ đến dự và trao Bằng. 

Đông đảo đồng bào hai miền Nam-Bắc đã góp mặt tại sự kiện thiêng liêng ở cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Thành Cổ Quảng Trị của một thời bi thương, hào hùng rực trời hoa đỏ.

Bằng xếp hạng hai Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và Thành Cổ Quảng Trị được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2383 ngày 9/12/2013 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký.

Một số hình ảnh PV báo điện tử Tiền Phong ghi nhận tại sự kiện trọng đại này:

Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 1
Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 2
Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 3
Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 4
Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 5
Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 6
Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 7
Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 8
Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 9
Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 10
Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 11
Đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị là Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 12
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.