Đội bắn cung nữ Hàn Quốc không có đối thủ

Đội bắn cung nữ Hàn Quốc không có đối thủ
TPO - Hôm qua, trong ngày thi đấu thứ 2 tại Olympic, đội bắn cung nữ Hàn Quốc với 3 VĐV Park Sung-Hyun, Yun Ok-Hee và Joo Hyun-Jung đã ghi được 224 điểm, giành được HCV bắn cung đồng đội nữ.

Trong khi đó, chủ nhà Trung Quốc, đội được đánh giá là có khả năng cạnh tranh HCV chỉ giành được 215 điểm. Mức chênh lệch 9 điểm giữa HCV và HCB thêm một lần nữa chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của đội bắn cung nữ Hàn Quốc.

6 tấm HCV liên tiếp

Kể từ thế vận hội Los Angeles 1984 tới nay, tuyển bắn cung nữ Hàn Quốc đã liên tiếp thống trị tại các kỳ Olympic. Tính cả Olympic Bắc Kinh đang khởi tranh, họ đã 6 lần liên tiếp giành HCV, một thành tích đáng kinh ngạc.

Sự thống trị của bắn cung nữ Hàn Quốc là tuyệt đối. Họ gần như không có đối thủ và không gặp quá nhiều khó khăn trên con đường chinh phục vòng nguyệt quế.

Bởi vậy, kể cả khi Park và các đồng đội chưa bắn loạt cung cuối cùng, không ai dám nghi ngờ vào khả năng giành HCV của họ, bất chấp sự nỗ lực của các cung thủ chủ nhà Trung Quốc.

Bắn cung Hàn Quốc cũng như bóng bàn Trung Quốc

Nếu ở Trung Quốc có bóng bàn thì Hàn Quốc tự hào có bắn cung. Các cung thủ Hàn Quốc được huấn luyện trong một thời gian dài theo những phương pháp đặc biệt, từ bậc tiểu học đến đại học. Đó là về phong trào.

Còn ở thể thao thành tích cao, các nữ cung thủ được huấn luyện ngay từ nhỏ và tới khoảng 11,12 tuổi; thành tích của họ đã đạt tới trình độ của một VĐV cấp quốc tế.

Chất lượng huấn luyện cũng là một trong những yếu tố góp nên thành công của bắn cung Hàn Quốc. Hiện có không ít cựu cung thủ quốc tế sau khi giải nghệ đã trở thành HLV. Nhờ chất lượng huấn luyện tốt đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của các cung thủ xứ Hàn. 

Ứng dụng tiến bộ khoa học vào huấn luyện, áp dụng bối cảnh thi đấu của các môn thể thao khác như bóng chày, đua ngựa…cùng chế độ luyện tập nghiêm ngặt đã làm nên bí quyết “bất tử” của bắn cung Hàn Quốc.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG