Doãn Quốc Đam dù chỉ xuất hiện trong 4 phim điện ảnh nhưng có đến 3 phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng. Tỷ lệ này khiến nam diễn viên có thể trở thành "bảo chứng phòng vé" trong thời gian tới.
Doãn Quốc Đam không phải gương mặt mới hay xuất hiện dày đặc trên màn ảnh lớn, nhưng chỉ với 4 dự án điện ảnh, anh có tới 3 phim vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Đây là thành tích khiến Doãn Quốc Đam được chú ý nhiều hơn. Khán giả đặt kỳ vọng ở anh - nhân tố bảo chứng phòng vé mới. Sự đa dạng trong cách thể hiện từng vai diễn là điểm mạnh khiến anh nhiều đạo diễn, nhà sản xuất trong Nam "chọn mặt, gửi vàng". Trong mùa phim 30/4-1/5 sắp tới, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong dự án Trùm sò của đạo diễn Đức Thịnh.Trong cuộc phỏng vấn với Báo Tiền Phong, nam diễn viên khẳng định bản thân chọn cách đi chậm và kín tiếng. Nhu cầu phải đóng vai chính hay xuất hiện nhiều trên phim không phải mong muốn mãnh liệt nhất của Doãn Quốc Đam. "Trước đây khi tham gia phim truyền hình, tôi thường chọn vai nhỏ để không tốn nhiều thời gian vì cảm thấy mệt. Có những diễn viên chỉ đóng vai nhỏ nhưng vẫn có không gian riêng để thăng hoa với diễn xuất", nam diễn viên chia sẻ.Việc xuất hiện ít cũng giúp anh có thêm thời gian chuẩn bị, trau chuốt từng phân cảnh. Nam diễn viên cho rằng nếu chưa được giao vai lớn, đó có thể là do năng lực bản thân chưa tới, vì vậy anh cần cố gắng hơn nữa.Không chỉ khác biệt trong lựa chọn vai diễn, Doãn Quốc Đam còn gây chú ý bởi phong cách cá nhân. Giữa môi trường điện ảnh phía Nam vốn đề cao hình ảnh chỉn chu, anh xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, thậm chí có phần "phủi". "Tôi nghĩ mình chỉ cần làm tốt trong khả năng của mình. Ngoài phim đó là đời sống cá nhân và bản chất tôi không phải người thích hoạt động trên mạng xã hội. Tôi ít khi lên mạng đánh bóng tên tuổi và nó cũng trở thành thói quen", Doãn Quốc Đam chia sẻ.Dẫu vậy, anh vẫn cho rằng bản thân cần thay đổi để phù hợp với môi trường làm việc sau khi Nam tiến. Trước những ý kiến trái chiều hay thị phi, nam diễn viên chọn cách tiếp cận khá nhẹ nhàng. Anh cho rằng việc quá bận tâm đến lời khen chê chỉ khiến bản thân mất tập trung, thậm chí không thể tiếp tục làm nghề. "Số tôi thị phi nên không tránh được. Tôi chọn không quan tâm quá nhiều, bởi 'chín người mười ý' và tôi không thể chiều lòng tất cả", Doãn Quốc Đam bộc bạch.
Việc Nam tiến, theo Doãn Quốc Đam, không phải vì tiền bạc hay danh tiếng. Anh nhìn nhận mỗi môi trường đều có điểm hay riêng, và làm việc với nhiều ê-kíp, nhiều phong cách khác nhau là cơ hội để học hỏi. Anh cũng thẳng thắn thừa nhận diễn viên phía Nam có thế mạnh về truyền thông - điều mà anh cần cải thiện nếu muốn phát triển lâu dài. Doãn Quốc Đam không đặt nghề diễn trên những mục tiêu quá lớn lao. Với anh, đây trước hết là công việc để mưu sinh, kiếm tiền, nuôi gia đình, chi trả cho cuộc sống, đồng thời đây cũng là niềm vui khi anh làm đúng ngành nghề mình được đào tạo.
Doãn Quốc Đam thừa nhận diễn viên miền Nam giỏi hơn mình ở nhiều khía cạnh, không chỉ trong nghề mà còn ở sự va chạm, trải nghiệm và khả năng sở hữu nhiều tài sản hơn. Thay vì so đo hay chạnh lòng, nam diễn viên chọn cách tự soi lại bản thân, coi đó là động lực để cố gắng và học hỏi những điều hay từ người khác.
Dù đã góp mặt trong nhiều dự án thành công về doanh thu, nam diễn viên vẫn tự nhận những vai diễn gần đây "chưa đủ". Anh nhìn nhận việc được mời vào vai nào là do cơ duyên với nhà sản xuất. "Nếu chỉ đi theo một chiều tích cực thì ổn nhưng khó tạo bứt phá, chính những ý kiến trái chiều, góp ý từ khán giả mới giúp tôi nhìn rõ hơn những gì mình đang làm và hoàn thiện bản thân", Doãn Quốc Đam nhận định.