Đoàn ‘chiến sĩ áo trắng' Lâm Đồng tình nguyện ở lại Bình Dương thêm 1 tháng

0:00 / 0:00
0:00
Hai tình nguyện viên Quỳnh Dung và Hoàng Văn tranh thủ nghỉ ngơi giữa trưa nóng ở Bình Dương
Hai tình nguyện viên Quỳnh Dung và Hoàng Văn tranh thủ nghỉ ngơi giữa trưa nóng ở Bình Dương
TPO - Trong đợt dịch COVID-19 thứ 4 này, Lâm Đồng đã cử 3 đoàn “chiến sĩ” áo trắng tình nguyện đi chi viện cho TP.HCM và Bình Dương. Đoàn thứ 2 đã đến hạn quay về nhưng hơn 30 giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng vẫn tình nguyện bám trụ ở tâm dịch Bình Dương 1 tháng nữa.

Ngày 24/8, 50 cán bộ y tế có kinh nghiệm, năng lực và trình độ đã lên đường đến tâm dịch TP.HCM; trong đó có 10 bác sỹ và 40 điều dưỡng của các bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Phục hồi Chức năng, Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, Y học cổ truyền Bảo Lộc, Bệnh viện Nhi và Trung tâm Y tế Di Linh.

Đoàn ‘chiến sĩ áo trắng' Lâm Đồng tình nguyện ở lại Bình Dương thêm 1 tháng ảnh 1

50 cán bộ Y tế Lâm Đồng đi chi viện cho TP.HCM

Các thành viên của đoàn tình nguyện này đều đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với kết quả âm tính; được tập huấn chuyên môn phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn sẽ chi viện cho Bệnh viện dã chiến tiếp nhận điều trị COVID-19 số 1 tại TP.HCM. Cơ sở này đi vào hoạt động từ ngày 26/6 với quy mô 4.500 giường, đặt tại Ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Được biết, đây là đợt 3 tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ nhân lực y tế cho các tỉnh phía Nam. Đợt 1 có 57 cán bộ, sinh viên của các trường Đại học Yersin Đà Lạt và Cao đẳng Y tế Lâm Đồng chi viện cho TP. Dĩ An (Bình Dương), vừa hoàn thành nhiệm vụ đã trở về Lâm Đồng.

Đoàn ‘chiến sĩ áo trắng' Lâm Đồng tình nguyện ở lại Bình Dương thêm 1 tháng ảnh 2

Lễ xuất quân tình nguyện đợt 3

Đợt 2 gồm hơn 30 giảng viên và sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng; hiện đã đến thời hạn quay về Lâm Đồng nhưng tình nguyện ở lại thêm 1 tháng nữa để hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19.

Giáo sư - Tiến sỹ Dương Quý Sỹ, Hiệu trưởng và là trưởng đoàn tình nguyện này chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên theo dõi hướng dẫn sinh viên tình nguyện cách giữ sức khỏe trong thời gian ở Bình Dương nên các em đều ổn. Đoàn chia thành nhiều nhóm nhỏ để đi hỗ trợ nhiều nơi nhưng các em phải báo cáo công việc mỗi ngày và được hướng dẫn cách tránh lây nhiễm bệnh.

Theo Hiệu trưởng, các thành viên của đoàn đều có năng lực, nhiệt tình, hỗ trợ hiệu quả cho các cơ sở chống dịch ở TP.Dĩ An, trong đó nổi bật là cô Lê Hà Anh Thi. Cô cùng tình nguyện viên Chama Léa Thị Liễu nhận nhiệm vụ tại khu cách ly trường THCS Hưng Định.

Hôm mới xuống tới Bình Dương, Anh Thi đi lấy mẫu xét nghiệm đến 11 giờ đêm, khuya đó bị sốt cao, tưởng nhiễm bệnh nhưng may mắn kết quả kiểm tra nhanh SARS-Cov-2 âm tính.

Đoàn ‘chiến sĩ áo trắng' Lâm Đồng tình nguyện ở lại Bình Dương thêm 1 tháng ảnh 3

Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại Dĩ An

Nhiều ngày Anh Thi đang phải “chiến đấu” với hàng trăm F0, trong đó có nhiều bệnh nhân suy hô hấp phải theo dõi sát sao. Công việc rất vất vả, lắm lúc phải bỏ dở bữa cơm.

Trả lời câu hỏi vì sao tình nguyện ở lại tâm dịch TP.Dĩ An thêm 1 tháng nữa, Anh Thi chân tình nói: “Tình hình dịch bệnh phức tạp, công việc chăm sóc người bệnh nhiều mà lại thiếu nhân lực y tế nên em xin ở lại để hỗ trợ các anh chị ở đây”.

MỚI - NÓNG