Điều động Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Vang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Trần Gia Công - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, được điều động giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Vang (tỉnh TT-Huế), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 6/7, thông tin từ Tỉnh ủy TT-Huế cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa công bố quyết định điều động cán bộ đối với Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Gia Công.

Theo Quyết định số 324-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế, anh Trần Gia Công được điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Phú Vang; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Vang, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 5/7/2021.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, ông Phan Xuân Toàn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy TT-Huế, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của tân Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công trong thời gian dài công tác tại Tỉnh Đoàn TT-Huế.

Điều động Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Vang ảnh 1

Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế Trần Gia Công (phải) được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Vang, TT-Huế

Đồng thời, mong muốn trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Huyện ủy Phú Vang tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực; phát huy tài năng, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng tập thể lãnh đạo huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Trần Gia Công bày tỏ cảm ơn khi được lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Điều động Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Vang ảnh 2
Tân Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công (cầm hoa, thứ sáu từ trái sang) cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang

Đồng thời, hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Vang thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.