Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỗi buổi sáng, các chuyến xe chở hoa quả do du khách, người dân thắp hương, dâng lễ ở nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo) được vận chuyển về Hội Chữ thập đỏ huyện, để phát cho những người dân có nhu cầu sử dụng. 

Cuối tháng 3/2022, chúng tôi đến với Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đúng dịp Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 năm 2022 được tổ chức. Cùng với hơn 3.700 vận động viên tham gia giải chạy, Côn Đảo cũng đón thêm hàng nghìn lượt khách thăm quan dịp này.

Huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, nơi có các địa danh lịch sử cách mạng như nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương, mộ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu... Hằng năm, hàng trăm nghìn du khách đến với Côn Đảo, và một trong những hoạt động ý nghĩa là làm lễ dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên đảo vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước.

Có một hoạt động "đặc biệt" thường diễn ra vào sáng sớm. Những loại quả được du khách dâng lên các anh hùng, liệt sĩ vào buổi tối hôm trước thường được Ban quản lý các di tích tập trung lại, vận chuyển đến Hội chữ thập đỏ huyện Côn Đảo để phân phát cho những người có nhu cầu sử dụng để tránh lãng phí.

Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 1

Sáng 29/3, một chiếc xe tải chở theo 22 thùng hoa quả từ khu di tích nghĩa trang Hàng Dương và mộ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu đến trụ sở Hội chữ thập đỏ Côn Đảo để phân phát cho những người có nhu cầu. Ảnh: Như Ý

Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 2

Những loại hoa quả để dâng hương ở Côn Đảo hầu hết đều vận chuyển từ đất liền ra. Nhiều người dân ở trên đảo cho biết, giá cả hoa quả ở trên đảo đắt hơn so với đất liền, nhiều khi khan hiếm. Vì thế, nhiều người đến Hội chữ thập đỏ chờ xin hoa quả sau khi dâng hương các anh hùng, liệt sĩ về để sử dụng. Ảnh: Như Ý

Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 3

Khi các thùng hoa quả được chở đến Hội chữ thập đỏ, cán bộ của hội và một số tình nguyện viên sẽ phân loại, cho vào mỗi túi nilon một vài loại quả, đảm bảo người được nhận sử dụng hiệu quả, không lãng phí. Ảnh: Như Ý

Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 4

Các loại quả chủ yếu gồm táo, cam, thanh long, lê, rất hiếm ở đảo. Ảnh: Như Ý

Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 5

Mỗi túi quà được lựa chọn đầy đủ, có thêm một vài túi bánh nhỏ. Ảnh: Như Ý

Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 6

Khá đông người dân địa phương, những người sinh sống trên đảo chờ để được nhận hoa quả từ cán bộ Hội Chữ thập đỏ. Ảnh: Như Ý

Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 7

Có một điều đặc biệt, tất cả những người đến nhận quà đều phải mang theo túi nilon để đổi túi quà của Hội Chữ thập đỏ. Việc này nhằm tránh phát sinh thêm rác thải nhựa ở trên đảo. Ảnh: Như Ý

Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 8

Người dân đến nhận quà cũng tuân thủ nguyên tắc, khi nào đơn vị phân phối chuẩn bị xong thì họ mới vào khu vực nhận hoa quả. Ảnh: Như Ý

Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 9

Mỗi người sẽ được nhận một túi, gồm nhiều loại hoa quả. Nếu có những quả dập, hỏng một phần, họ sẽ tận dụng, chia sẻ với bầy khỉ ở trên đảo. Ảnh: Như Ý

Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 10

Việc phát hoa quả đã triển khai được vài năm nay, để tránh lãng phí, giúp đỡ được những người cần thiết và giảm ô nhiễm môi trường. Ảnh: Như Ý

Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 11
Điều đặc biệt mỗi buổi sáng ở Côn Đảo ảnh 12

Việc chia sẻ những phần quà cho người dân từ các phần lễ tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Côn Đảo phần nào cũng góp thêm những ấn tượng sâu sắc về mảnh đất linh thiêng của Tổ Quốc. Ảnh: Như Ý

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.