Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lễ thượng cờ Tổ quốc tại vùng đất linh thiêng Côn Đảo còn mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Côn Đảo, địa danh vô cùng đặc biệt trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, nơi từng được mệnh danh là "địa ngục trần gian", nhưng cũng là nơi niềm tin, niềm hy vọng, sự bất khuất, kiên cường được thắp sáng và dẫn bước ý chí cách mạng luôn trường tồn. Lịch sử dân tộc từ những thời khắc đen tối đến ánh sáng của niềm tin, sức mạnh của ý chí và sự rạng rỡ của tương lai dường như thu nhỏ lại trong dòng chảy thời gian của Côn Đảo.

Thượng cờ Tổ quốc tại Marathon 2022

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

26/03/2022 06:57

Theo nghi lễ, đội hình gồm: Tổ Quốc kỳ; Tổ Quân kỳ; Đội Quân nhạc; Đội Tiêu binh; Khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo.

26/03/2022 07:00

Thiêng liêng dưới bóng cờ Tổ quốc

Lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu trưng cho một đất nước mà còn thẫm đẫm tâm hồn dân tộc, hình bóng quê hương dường như lắng đọng qua hình bóng của lá cờ tung bay.

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 1
Mỗi người Việt Nam, dù là ai, dù thuộc dân tộc nào, thuộc tôn giáo nào, dù ở nơi đâu thì đều cùng chung một gốc, đều chung một nguồn và trái tim của chúng ta cùng ngân lên những cảm xúc thiêng liêng khi cùng đứng dưới bóng cờ, bởi chúng ta là con dân đất Việt, con dân của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

26/03/2022 07:02

Theo dấu chân huyền thoại

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2022, chia sẻ: "Như chúng ta đã biết, lịch sử của Côn Đảo hết sức đặc biệt, một huyền thoại bi tráng, thể hiện tinh thần bất khuất, anh dũng và quyết tâm hi sinh đến cùng của cha ông ta để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Nằm trong chương trình chính thức của Tiền Phong Marathon 2022 có một loạt hoạt động mang tính chất đền ơn đáp nghĩa, tri ân, ôn lại truyền thống, gồm Lễ Thượng cờ, trải lá cờ rộng 300 mét vuông ở quảng trường; lễ thắp nến, dâng hương, tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương; đi thăm các cựu tù chính trị đang sinh sống trên đảo và gửi quà tặng cho các cựu tù chính trị Côn Đảo đang sống ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là nhằm hiện thực hóa khẩu hiệu của giải đấu 'Theo dấu chân huyền thoại'. Đây là các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống, khơi gợi, hun đúc, phát triển thêm tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng và quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do, xây dựng đất nước".

26/03/2022 07:05

Trong 113 năm đế quốc, thực dân duy trì nhà tù ở Côn Đảo, chúng đã giam giữ ở đây hàng trăm nghìn lượt người yêu nước, những nhà hoạt động cách mạng, những người cộng sản. Có khoảng 20.000 người hy sinh và hiện nay chỉ có khoảng 2.000 liệt sỹ có mộ ở trên đảo. Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói Côn Đảo thực ra là bàn thờ khổng lồ của Tổ quốc. Chúng ta ra Côn Đảo, việc đầu tiên cần làm là thực hiện các hoạt động tâm linh hướng về các anh hùng, liệt sỹ nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

26/03/2022 07:07

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 2

Nhà báo Lê Xuân Sơn

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, dù gặp rất nhiều khó khăn do sự xa xôi, cách trở và ảnh hưởng của COVID-19, nhưng với sự tham gia rất tích cực của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, huyện Côn Đảo và các đơn vị tham gia Ban tổ chức, các đơn vị hỗ trợ, cơ bản công tác tổ chức đã hoàn tất. “Chúng tôi hy vọng ngày 27/3 tất cả các công việc sẽ chạy một cách trơn tru. Mặc dù điều kiện trên đảo khó khăn hơn trên đất liền rất nhiều, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực và hỗ trợ của các đơn vị tham gia, của rất nhiều người, những điều kiện tốt nhất sẽ được đảm bảo để các vận động viên tranh tài”, ông Sơn nói.

26/03/2022 07:09

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 3
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 4
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 5

26/03/2022 07:13

Trang nghiêm Lễ thượng cờ Tổ quốc

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 6
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 7
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 8
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 9

26/03/2022 07:16

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 10

Mỗi lần chứng kiến Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Tiền Phong Marathon là một lần chúng ta thể hiện lòng yêu nước; mỗi lần thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay là một lần chúng ta lại cảm nhận sâu sắc về niềm tự hào và biết ơn, từ đó dẫn dắt và định hướng cho chúng ta luôn phấn đấu tiến lên phía trước, biết tin tưởng, biết yêu thương, san sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

26/03/2022 07:25

Nghi thức Thượng cờ Tổ quốc ở Quảng trường Cột cờ

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 11

Theo nghi lễ, đội hình gồm: Tổ Quốc kỳ; Tổ Quân kỳ; Đội Quân nhạc; Đội Tiêu binh; Khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 12
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 13
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 14
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 15
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 16
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 17
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 18

26/03/2022 07:26

Nền cờ đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng, tượng trưng cho máu và nước mắt đã rơi xuống vì nền độc lập của nước nhà. Mầu vàng của ngôi sao ở chính giữa là biểu tượng của linh hồn dân tộc. Năm cánh sao vàng đại diện cho các dân tộc anh em và các tầng lớp nhân dân cùng nhau đoàn kết chiến đấu, xây dựng đất nước.

26/03/2022 07:28

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 19

Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió tại Quảng trường Cột cờ, huyện Côn Đảo ngày hôm nay đã kết nối bao trái tim người Việt Nam, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết bền vững, ý chí kiên cường cùng sự hòa ái, bao dung đã hun đúc bao thế hệ người Việt Nam. Cùng nghiêng mình biết ơn quá khứ, cùng trân trọng những phút giây hiện tại và cùng tin tưởng vào tương lai tươi sáng là tiền đề để dựng xây một Việt Nam hùng cường của ngày mai.

26/03/2022 07:31

Vinh danh lá cờ Tổ quốc

Để thể hiện sự tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đến bao thế hệ đi trước, thể hiện ý chí Việt, tâm hồn Việt, thể hiện sự tin tưởng vào tương lai xanh của Tổ quốc, Ban tổ chức cùng các vận động viên tham dự Tiền Phong Marathon, người dân Côn Đảo cùng nhau trải lá cờ Tổ quốc rộng 300m2 trên Quảng trường Cột cờ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với quê hương của các vận động viên, cổ động viên tham gia Tiền Phong Marathon.

26/03/2022 07:35

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 20
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 21
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 22
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 23
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 24
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 25
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 26
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 27

26/03/2022 07:38

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 28

Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Tiền Phong Marathon không chỉ là để tôn vinh hình ảnh cờ Tổ quốc mà còn là thông điệp khẳng định bất khả xâm phạm đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

26/03/2022 07:44

Toàn cảnh Lễ thượng cờ từ góc flycam

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 29
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 30
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 31
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 32
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 33
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 34
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 35
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 36

26/03/2022 07:47

Ngày nay, giữa biển cả mênh mông, Côn Đảo vững trãi và hiên ngang với vai trò là huyện đảo tiền tiêu, giữ vị trí trọng yếu, chiến lược trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 7 và cả nước.

26/03/2022 07:50

Về chuỗi hoạt động như Lễ thượng cờ Tổ quốc, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2022 ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nói rằng, Ban tổ chức hướng tới việc ôn lại truyền thống, khơi gợi, hun đúc, phát triển tinh thần yêu nước, quyết tâm phấn đấu bảo vệ độc lập tự do, xây dựng, phát triển đất nước.

26/03/2022 07:50

26/03/2022 07:52

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 38

Việc đưa giải Tiền Phong Marathon ra Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), sau đó lên Tây Nguyên (tổ chức tại Pleiku, tỉnh Gia Lai) và bây giờ ra Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là nỗ lực thực hiện trước hết là một giải đấu thể thao với chất lượng tốt nhất, nhưng sự kiện đã vượt lên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào công tác chính trị.

26/03/2022 08:09

Côn Đảo - Điểm đến giảm nhựa

Tiếp sau Lễ thượng cờ, tại Quảng trường Cột cờ diễn ra Lễ Ký kết Côn Đảo - Điểm đến giảm nhựa giữa UBND huyện Côn Đảo và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới.

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 39

Dự chương trình có ông Lê Trần Nguyên Hùng, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Nguồn lợi Thuỷ sản (Tổng cục Thuỷ sản); ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; ông Huỳnh Đức Dũng, Phó giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Trần Quang Khánh, Phó giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lai Châu; bà Nguyễn Diệu Thuý, Giám đốc chương trình giảm nhựa, bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Côn Đảo.

Cùng tham dự chương trình có nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong - đồng Trưởng ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Agribank - đơn vị tài trợ kim cương cho giải đấu.

26/03/2022 08:20

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 40

Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý, Giám đốc chương trình giảm nhựa tại Việt Nam (Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam) cho rằng, hiện nay, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành một trong những thách thức môi trường lớn nhất trong thập kỷ qua. Chúng ta đã nghe những thông tin như đến năm 2030 cứ 3 tấn cá sẽ có 1 tấn nhựa và đến năm 2050, rác nhựa sẽ nhiều hơn cá.

Với đặc thù nằm giữa biển, Côn Đảo chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ rác nhựa địa dương, nhất là ở các khu rừng ngập mặn, các rạn san hô và các bãi đá. Rác nhựa phát sinh không chỉ từ dân cư trên đảo mà còn rất nhiều từ các hoạt động kinh tế trên biển. Lượng khách du lịch tăng nhanh cũng gia tăng áp lực xử lý rác cho huyện. Theo một nghiên cứu thực hiện năm 2021, chỉ tính riêng lượng rác nhựa từ hoạt động du lịch tại Côn Đảo đã lên tới hơn 220 tấn mỗi năm.

“Tôn tin rằng, sự kiện ngày hôm nay sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hướng đến mục tiêu giảm 30% lượng rác thải nhựa, thất thoát ra môi trường vào năm 2025 của Côn Đảo”, bà Thuý nói.

Bà Thuý cho biết, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên đánh giá cao sự kiện UBND huyện Côn Đảo ký kết tham gia chương trình đô thị giảm nhựa. “Chúng tôi cam kết chung tay với Côn Đảo để giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, ngăn chặn sự xâm lấn, phá huỷ hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời kết nối, hỗ trợ Côn Đảo trong quá trình tham gia vào nỗ lực giảm nhựa cùng các đô thị khác trên toàn cầu”, bà Thuý nói thêm.

26/03/2022 08:21

Tiếp theo chương trình diễn ra Lễ phát động chương trình chung tay bảo vệ nguồn lợi thuỷ hải sản quý hiếm và bảo vệ môi trường biển đảo do Tổng cục Thuỷ sản, báo Tiền Phong và Ngân hàng NN&PTNT tổ chức.

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 41

26/03/2022 08:26

26/03/2022 08:30

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 43

Ông Lê Trần Nguyên Hùng

Theo ông Lê Trần Nguyên Hùng, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Nguồn lợi Thuỷ sản (Tổng cục Thuỷ sản), Côn Đảo rất đẹp với hệ sinh thái phong phú. Việt Nam với diện tích biển rộng, bờ biển dài, đẹp, đa dạng sinh học cao, phong phú về nguồn lợi hải sản. Trong những năm qua, ngành thuỷ, hải sản phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tuy nhiên, ngành thuỷ sản cũng đang đối mặt thách thức như khai thác quá mức, sử dụng biện pháp cấm, ô nhiễm môi trường, xây dựng cơ sở du lịch, xả rác thải nhựa làm suy giảm đa dạng sinh học. Nhiều loại thuỷ hải sản có nguy cơ tuyệt chủng. Vì thế cần sự chúng tay đồng lòng về bảo vệ bảo tồn tái tạo về nguồn lợi thuỷ sản và bảo vệ môi trường.

Ông Hùng mong muốn chính quyền các cấp, các tổ chức, các cá nhân, đặc biệt với sự ảnh hưởng của mình, các người đẹp, hoa hậu, ngư dân, người dân sinh sống khu vực ven biển, du khách hãy chung tay tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thuỷ hải sản, bảo vệ môi trường; bảo vệ chủ quyền biển đảo; không dùng biện pháp khai thác bị cấm; không tiêu thụ sản phẩm thuỷ hải sản bị cấm, cần bảo tồn; tích cực tham gia các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, không xả thải rác thải nhựa…

26/03/2022 08:42

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 44

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Agribank

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Agribank, đánh giá đây là sự kiện nhiều ý nghĩa. Theo bà Phượng, ý thức được vai trò và tiềm năng của kinh tế biển ở nước ta, trong những năm qua, Agribank đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực này. Nguồn vốn Agribank phục vụ nuôi trồng, phát triển thuỷ, hải sản đến nay có tổng dư nợ hơn 55.000 tỷ đồng, trong đó trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có dự nợ hơn 2.100 tỷ đồng.

“Thúc đẩy nuôi trồng và phát triển thuỷ hải sản, toàn hệ thống Agribank tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, cùng với đầu tư phát triển các mô hình nuôi trồng thuỷ hải sản, gắn với bảo vệ môi trường biển, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thuỷ hải sản và đại dương xanh”, bà Phượng nói.

Theo bà Phượng, trong thời gian tới, Agribank sẽ tiếp tục triển khai thêm những chương trình hỗ trợ mới, trong đó có nguồn vốn tín dụng ưu đãi và các hoạt động thiết thực, ý nghĩa tạo môi trường kinh tế xã hội cho phát triển bền vững kinh tế biển và chung tay bảo vệ môi trường biển, các nguồn lợi tự nhiên mà thiên nhiên trao tặng, để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển…

26/03/2022 08:54

Lễ phát động Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản quý hiếm và bảo vệ môi trường biển đảo

Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 45
Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo linh thiêng ảnh 46
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.