Điều chưa đẹp ở xã nông thôn mới

Mái che căn nhà lấn ra mé lộ.
Mái che căn nhà lấn ra mé lộ.
TP - Xã Ngọc Tố là xã đầu tiên của huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. 

Tuy nhiên, thời gian qua người dân ở ấp Cổ Cò (ấp trung tâm của xã) phản ánh vẫn còn nhiều cái chưa đẹp còn tồn tại, tương phản với chuẩn của xã nông thôn mới. 

Dân cư ở khu chợ Cổ Cò bức xúc phản ánh, đường thoát nước thải của khu tồn tại từ mấy chục năm nay nhưng bị một hộ dân bịt lại từ cuối năm 2015, gây ngập úng cho cả khu vực. Nước thải tràn vào nhà, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, môi trường ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người già, trẻ em.

Mặc dù dân cư đã làm đơn đề nghị UBND xã Ngọc Tố can thiệp nhưng theo ông Võ Văn Chồi, Chủ tịch UBND xã việc giải quyết không thuộc thẩm quyền của xã. Xã chỉ hòa giải nhưng không thành nên hướng dẫn bà con khởi kiện đến tòa án để được giải quyết.

Tại ấp Cổ Cò còn diễn ra tình trạng xây dựng tràn lan, nhiều hộ lấn chiếm lòng lề đường để xây dựng gây mất mỹ quan đô thị ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

 Trong số những căn nhà vi phạm trật tự xây dựng, có một căn nhà kiên cố tại chợ Cổ Cò lấn ra mặt đường khiến cho con đường ở trung tâm bị thu hẹp lại. Theo người dân, đó là nhà một quan chức ngành y tế huyện Mỹ Xuyên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.