Điện Kremlin gọi NATO là hiện thân của sự đối đầu

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Điện Kremlin cho rằng, khó có thể gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một tổ chức hiện đại, mà là hiện thân của một mục đích có hệ thống: sự đối đầu.

Hãng Sputnik ngày 17/1 dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov  cho biết: NATO là hiện thân của sự đối đầu một cách có hệ thống.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với các tờ Bild và Times, Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump cũng gọi NATO là một tổ chức quan trọng nhưng lỗi thời, bởi nó không tham gia giải quyết được vấn đề khủng bố.

"NATO thực sự là một tàn dư, chúng tôi cũng đồng ý điều này”, ông Peskov nói, đồng thời cho biết thêm, mục đích hệ thống của liên minh quân sự này là đối đầu.

Theo ông Peskov, NATO này được tập trung vào nhiệm vụ đối đầu và toàn bộ cấu trúc phục vụ những lý tưởng đối đầu, nên "khó có thể gọi đây là một cấu trúc hiện đại đáp ứng ý tưởng của sự ổn định, phát triển bền vững và an ninh".

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG