Tuyển sinh 2017:

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điểm xét tuyển nguyện vọng 1

TP - Bộ GD&ĐT đang soạn thảo dự thảo quy chế xét tuyển ĐH 2017. Quy chế năm tới sẽ khắc phục được những hạn chế của mùa tuyển sinh 2016. 

Theo đánh giá của các trường cũng như của các chuyên gia, năm 2016, hạn chế lớn nhất trong mùa tuyển ĐH đó là tỷ lệ ảo quá lớn. Chính vì vậy dẫn đến tình trạng bất cập là thí sinh điểm cao không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh điểm thấp lại trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung. Còn các trường thì “đuổi” thí sinh điểm cao, lấy thí sinh điểm thấp. 

Do đó, năm 2017,  Bộ GD&ĐT dự kiến điểm xét tuyển các đợt bổ sung không được thấp hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. Các thí sinh khi đăng ký xét tuyển sẽ xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Thí sinh sẽ đỗ nguyện vọng cao nhất gần nhất với số điểm của mình. Khi đã đỗ nguyện vọng trước, không được xét tuyển nguyện vọng sau.

Cũng giống như năm 2016, khi đã biết điểm trúng tuyển, thí sinh phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi về trường trong thời gian quy định. Không nộp giấy chứng nhận kết quả thi, thí sinh coi như từ chối cơ hội trúng tuyển ĐH của mình.

MỚI - NÓNG