Điểm chuẩn các trường quân đội: Cao nhất 30 điểm

Điểm chuẩn các trường quân đội: Cao nhất 30 điểm
TPO - Ngày 30/7/2017,  Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban TSQS Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 22/QĐ-TSQS, quy định điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2017.

Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất đối với các trường quân đội là 30 điểm đối với nữ và 29 điểm đối với Nam.

Cụ thể, tại Học viện Kỹ thuật quân sự điểm chuẩn cao nhất là 30 điểm đối với nữ miền Bắc, 28,75 điểm đối với nữ miền Nam ở cả hai khối A0, A1. Còn nam khu vực miền Bắc là 27,5 và miền Nam 25,25.

Tại Học viện Quân y, với khối A0, với nữ khu vực miền Nam, điểm trúng tuyển là 30 điểm, miền Bắc là 29.5. Khối B0, điểm trúng tuyển với nữ khu vực miền Bắc cũng lên tới 30 điểm, miền Nam là 29 điểm.

Tại học viện Khoa học quân sự, điểm trúng tuyển thấp nhất là 17.75 đối với thí sinh nam khu vực miền Nam.

Thí sinh có thể tra cứu điểm trúng tuyển cụ thể của từng trường tại đây và tại đây.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.